Ngư dân Quảng Trị 'mở biển', chung tay chống khai thác bất hợp pháp

Sau nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà con ngư dân Quảng Trị lại rộn ràng ra khơi 'mở biển' những ngày đầu năm mới, với mong ước một năm sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang...

Từ sớm tinh mơ, cả 2 cảng cá Bắc và Nam Cửa Việt, huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã rộn rã tiếng cười, nói của những ngư dân "mở biển" vừa mấy ngày hôm trước trở về. Khi những con tàu vừa được neo bờ, trên bến, thương lái với các loại vật dụng thùng xốp, thùng phuy, sọt nhựa, cùng phương tiện xe máy, ôtô bán tải chờ sẵn để thu mua, vận chuyển hải sản này đến các chợ đầu mối buôn bán lại.

Ngư dân Quảng Trị lại rộn ràng ra khơi "mở biển" những ngày đầu năm mới, với mong ước một năm sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Ngư dân Quảng Trị lại rộn ràng ra khơi "mở biển" những ngày đầu năm mới, với mong ước một năm sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Trên các khoang tàu, cứ mỗi 3 người 1 nhóm dùng chiếc vợt có cán dài và buộc 2 sợi dây vào đầu vợt để xúc, kéo hải sản từ hầm bảo quản lên đổ ra khoang. Tiếp đó, có 2 người khác cùng ở trên khoang, 1 người phân loại hải sản bỏ vào những chiếc sọt nhựa để sẵn, người còn lại liền tay bưng những chiếc sọt nhựa chứa đầy cá, tôm này chuyền lên bến cho các thương lái.

Đang thoăn thoắt tay chuyền hải sản cho thương lái, ngư dân Hoàng Tiến Việt Sỹ, trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh phấn khởi cho biết, thời tiết những ngày sau Tết Nguyên đán rất thuận lợi nên hầu hết bà con ngư dân ở địa phương tranh thủ ra khơi. Thuyền của gia đình ông Sỹ ngay từ ngày mồng 4 Tết đã cùng bạn thuyền ra khơi đánh bắt thủy, hải sản bằng nghề lưới ghẹ. Chỉ sau 2 ngày "mở biển", thuyền của gia đình ông thu về gần 1 tấn ghẹ. Với giá bán hiện tại 50.000 đồng/kg cho thương lái thu mua tại chỗ, gia đình ông này thu về không dưới 30 triệu đồng sau khi đã trừ mọi chi phí.

Ngư dân Nguyễn Việt Hà, trú xã biển bãi ngang Gio Hải chia sẻ, những chuyến "mở biển" đầu năm mới, bà con ngư dân ở Gio Hải chủ yếu đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ, cách bờ khoảng 15 - 20 hải lý với các loại hải sản như cá sòng, cá lẹp, cá bè vàng, mực nang, ghẹ. Thời gian đi những chuyến biển này thường kéo dài từ 2 - 3 ngày. Ngoài ra, một số ngư dân đưa tàu đi đánh bắt xa bờ, thời gian mỗi chuyến kéo dài từ 7 - 10 ngày để khai thác cá ngừ đại dương và cá thu. Một trong những hải sản khai thác được nhiều nhất trong những ngày đầu năm mới là cá sòng. Nhiều tàu công suất lớn cập các cảng cá Bắc và Nam Cửa Việt mang theo hàng chục tấn cá này. Ở thời điểm hiện tại, cá sòng có giá bán tại cảng từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Riêng mực nang tăng giá mạnh, 230.000 - 250.000 đồng/kg so với 180.000 - 190.000 đồng/kg thời điểm trước Tết nguyên đán Ất Tỵ.

Chuyến ra khơi "mở biển" của ngư dân Nguyễn Văn Lý trúng đậm mẻ cá sòng.

Chuyến ra khơi "mở biển" của ngư dân Nguyễn Văn Lý trúng đậm mẻ cá sòng.

Tại cảng cá Bắc Cửa Việt, ngư dân Nguyễn Văn Lý, trú làng chài Sầm Sơn, thuộc phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tâm sự, ngay sau khi tàu của ông trúng đậm cá sòng, ông liền cho tàu cập cảng để bán cá. Sau khi đưa cá lên bờ bán xong, ông sẽ nhanh chóng đưa tàu ra khơi để tiếp tục đánh bắt trở lại.

Tại cảng cá Nam Cửa Việt, chúng tôi tình cờ gặp ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đang đi thăm bà con ngư dân cập bến đầu năm mới. Ông Linh cho hay, mới những ngày đầu năm mới, bà con ngư dân địa phương đã trúng đậm nhiều mẻ cá, tôm nên rất phấn khởi. Không khí mấy ngày nay ở cảng cá này luôn nhộn nhịp người mua bán, phương tiện ra vào. Có nhiều tàu công suất lớn có doanh thu từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ sau chuyến "mở biển" 2 - 3 ngày.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện 16 xã, thị trấn biển của toàn tỉnh có trên 2.200 tàu cá, trong đó có gần 200 tàu cá công suất lớn làm nghề khai thác thủy sản xa bờ. Năm 2025, tỉnh phấn đấu sản lượng thủy sản khai thác đạt trên 27.000 tấn. Tỉnh cũng khuyến cáo bà con ngư dân thực hiện tốt các giải pháp để vừa đạt sản lượng khai thác theo kế hoạch, vừa thực hiện tốt những chính sách phát triển nghề cá bền vững, đặc biệt là thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

"Thực hiện chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: Toàn bộ 776 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký, 754/776 tàu cá loại này được cấp Giấy phép khai thác hải sản; đánh dấu tàu cá đạt tỷ lệ 99,7%. Tỉnh Quảng Trị cũng đã cập nhật 100% tàu cá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản. Đặc biệt tỉnh Quảng Trị không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ", ông Hồ Văn Hòe phấn khởi và nhấn mạnh.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/ngu-dan-quang-tri-mo-bien-chung-tay-chong-khai-thac-bat-hop-phap-i758299/