Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo phương Tây về hậu quả Kiev bại trận

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo rằng cái giá mà các nước đồng minh phương Tây phải trả sẽ cao hơn nhiều nếu Kiev bại trận trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine. Ảnh: RT

Theo RT, quan chức ngoại giao hàng đầu của Ukraine cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ không còn nhiều thời gian để phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. Và rằng, chi phí các quốc gia phương Tây phải trả sẽ cao hơn nhiều nếu các lực lượng Nga giành chiến thắng trước Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News ngày 15/11, ông Kuleba nói, việc cấp thêm tiền và vũ khí cho Ukraine sẽ giúp Mỹ và các đồng minh NATO tránh được việc đối đầu trực tiếp với Nga. "Cho dù cái giá của việc hỗ trợ cho Ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá phải trả để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine bại trận sẽ cao hơn rất nhiều".

Mỹ, quốc gia hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine, hiện đã cạn tiền dành cho Kiev sau khi chi 113 tỷ USD trong các gói viện trợ được Quốc hội phê duyệt. Đề xuất tài trợ mới nhất mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, gồm 61,4 tỷ USD hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đã bị đình lại do sự phản đối ngày càng tăng từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Ngoại trưởng Kuleba cho rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine sẽ phát đi một thông điệp nguy hiểm tới các đối thủ khác của Mỹ. Quan chức Ukraine này đặt ra câu hỏi: "Nếu phương Tây không chặn được Nga ở Ukraine thì ai có thể ngăn chặn nước này ở những nơi khác trên thế giới". Ông Kuleba thề rằng người Ukraine sẽ chiến đấu bằng xẻng nếu hết vũ khí.

Hãng tin ABC News lưu ý, trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã giành được tiến bộ và chiếm thế thượng phong về hỏa lực. Tuy nhiên, ông Kuleba lập luận, những tiến bộ của Nga rất nhỏ và ông phủ nhận Nga ở thế mạnh hơn.

Khi được hỏi về các cuộc tấn công của máy bay không người lái tại lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Ukraine nói điều quan trọng là phải chứng minh rằng xung đột đang có tác động tiêu cực tới người dân Nga. Ông nói: "Tổng thống Putin phải giải thích cho người dân của mình lý do tại sao tất cả những điều đó lại xảy ra".

Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ thông tin rằng điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ đã không theo dõi thích hợp số vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD được gửi tới Ukraine. "Mọi thứ Mỹ trao cho Ukraine đều được sử dụng cho mục đích tốt nhất là sớm kết thúc cuộc xung đột, với chiến thắng thuộc về Ukraine càng sớm càng tốt".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoai-truong-ukraine-canh-bao-phuong-tay-ve-hau-qua-kiev-bai-tran-2240233.html