Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga điện đàm sau Hội nghị về Ukraine

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (7/8) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Trung Quốc với người đồng cấp Nga sau khi ông Vương Nghị trở lại làm Ngoại trưởng Trung Quốc. Phát biểu tại đây, ông Vương Nghị khẳng định, “Trung Quốc sẽ giữ vững lập trường độc lập và công bằng trong bất kỳ sự kiện đa phương quốc tế nào, đưa ra tiếng nói khách quan và lý trí, tích cực thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị” cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Khẳng định trên của ông Vương Nghị với ông Sergei Lavrov được đưa ra trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 7/8.

Tuyên bố được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày bộ này cho biết, Hội nghị quốc tế về Ukraine ở Saudi Arabia vừa kết thúc ngày 6/8 đã giúp “củng cố sự đồng thuận quốc tế” trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Reuters. Hơn 40 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các nước châu Âu, nhưng không có Nga, đã tham dự hội nghị. Bắc Kinh đã cử ông Lý Huy, Đặc phái viên về các vấn đề Á-Âu và cựu Đại sứ tại Nga tham gia.

Về quan hệ song phương, ông Vương Nghị cho biết, kể từ sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3, phối hợp chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai nước đã đạt được những bước tiến mới, kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao mới, hợp tác năng lượng được triển khai đều đặn, trao đổi nhân sự cũng phục hồi nhanh chóng.

Ông khẳng định, thực tế đã chứng minh, “Trung Quốc và Nga là những người bạn tốt, đối tác tốt đáng tin cậy, có thể dựa vào nhau”. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của cả hai bên là “tiếp tục thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới tiếp tục duy trì mức độ phát triển cao”.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng, trên trường quốc tế và đa phương, Trung Quốc và Nga “cần tiếp tục duy trì phối hợp chiến lược chặt chẽ”, thúc đẩy tiến trình đa cực hóa thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế.

Đề cập đến việc mở rộng BRICS, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, hơn 20 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập, quá trình mở rộng này “là tất yếu và cần thiết”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các đối tác của BRICS, trong đó có Nga, ủng hộ Nam Phi tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh BRICS, nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và mạnh mẽ của cơ chế này.

Phía Nga trước đó từng cho biết sẽ tiến hành tham vấn với các đối tác trong nhóm BRICS về diễn biến và kết quả của Hội nghị quốc tế về Ukraine ở Saudi Arabia. Dù không có bất cứ tuyên bố chung nào được đưa ra, song hội nghị này được các bên đánh giá là tích cực, mở đường cho một hội nghị quốc tế lớn về vấn đề Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-trung-quoc-nga-dien-dam-sau-hoi-nghi-ve-ukraine-post1037843.vov