Nghị quyết 68-NQ/TW 'thắp lửa' cho doanh nghiệp tư nhân
Nghị quyết 68-NQ/TW thổi bùng tinh thần cống hiến của doanh nghiệp tư nhân, biến áp lực thành kim cương, thúc đẩy sáng tạo, hành động và phát triển.
Động lực mạnh mẽ từ Nghị quyết 68
Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những cơ hội, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đang phải đối diện với nhiều áp lực: Thị trường cạnh tranh gay gắt, biến động địa chính trị, yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời phải thích ứng nhanh với công nghệ mới. Nhưng chính những áp lực này lại trở thành “lò rèn” tạo ra kim cương, nơi doanh nghiệp rèn giũa ý chí, năng lực và tinh thần cống hiến.

Chính sách thông thoáng khơi dậy tinh thần tiên phong của doanh nghiệp tư nhân. Ảnh minh họa
Và trong bối cảnh đó, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một thông điệp chính trị mạnh mẽ, mà còn là “mồi lửa” thổi bùng tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, là lời khẳng định rõ ràng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân.
Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I nhận định, Nghị quyết 68-NQ/TW mang lại sự phấn khởi lớn cho doanh nghiệp, khơi dậy truyền thống cống hiến vốn có của doanh nhân Việt Nam. Tinh thần này nay được lan tỏa mạnh mẽ hơn, thúc đẩy doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở tham vọng riêng mà còn hướng đến mục tiêu chung, đồng hành cùng đất nước.
Những thay đổi trong chính sách mà Nghị quyết 68-NQ/TW mang lại, từ cải cách hành chính, cơ chế tiếp cận vốn, hỗ trợ đổi mới sáng tạo đến khuyến khích hợp tác công – tư, đã tạo ra một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển. “Điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương lớn mà còn là cách thức triển khai. Nếu trước đây sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp chưa đồng bộ, thì nay với định hướng rõ ràng của Chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động hành động, hợp tác chặt chẽ đế biến mong muốn chung thành kết quả thực chất”, ông Mai Hữu Tín nói.
Ông Mai Hữu Tín cũng nhấn mạnh, tinh thần hiệu triệu trong doanh nhân Việt Nam vốn đã có sẵn lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Nghị quyết 68-NQ/TW biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể, từ doanh nghiệp lớn dẫn dắt đến doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị, cùng phát triển và cùng hưởng lợi. Khi ngành nghề có dự án và chiến lược rõ ràng, mọi doanh nghiệp trong hệ sinh thái đều có cơ hội đi lên, tạo đà tăng trưởng bền vững và động lực phát triển lâu dài.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng, Việt Nam đang đứng trước “một điểm ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, khi địa chính trị thay đổi nhanh chóng và công nghệ AI đang làm biến đổi toàn cầu. Doanh nghiệp tư nhân phải thích nghi nhanh, hành động mạnh và cùng nhau xây dựng đất nước.
Theo ông Bình, cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công “bắt tay nhau, cùng chia sẻ giấc mơ lớn của đất nước, cùng làm, không phân biệt công hay tư và cùng có trách nhiệm với Tổ quốc”.
“Những kỳ tích mà Việt Nam từng làm được đều đến từ ba chữ cùng: Cùng ước mơ, cùng làm và cùng chịu trách nhiệm”, ông Bình nhấn mạnh và nói: “Nếu đi một mình, khát vọng sẽ nhỏ bé. Nhưng khi chúng ta cùng nhau chia sẻ khát vọng, cùng hành động và cùng chịu trách nhiệm, đó sẽ là sức mạnh làm nên kỳ tích mới cho đất nước”.
Doanh nghiệp tư nhân sẽ viết nên kỳ tích mới
Hiện nay, Việt Nam có hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách, sử dụng khoảng 82% lực lượng lao động. Kinh tế tư nhân không chỉ tạo ra tăng trưởng và việc làm mà còn giúp Việt Nam ứng phó linh hoạt với biến động toàn cầu, nâng cao nội lực và củng cố mô hình kinh tế xuất khẩu.
Tuy nhiên, giá trị gia tăng vẫn thấp và phụ thuộc công nghệ nước ngoài, khiến nhiều ngành kẹt ở khâu giá trị thấp. Đây chính là áp lực cần biến thành động lực để phát triển năng lực cạnh tranh, chủ động công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân thực hiện "3 tiên phong". Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu kết luận Hội nghị Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra chiều 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển dựa trên ba trụ cột căn bản là xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân, và chủ động hội nhập quốc tế.
Những định hướng này đã mang lại thành quả to lớn: nông nghiệp trở thành bệ đỡ giúp đất nước thoát nghèo, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, khoa học - công nghệ và dòng vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần giúp Việt Nam vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại.
Theo Thủ tướng, giai đoạn tiếp theo - với nền tảng là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ - sẽ là đòn bẩy chiến lược giúp Việt Nam vươn lên nhóm nước phát triển, thu nhập cao, qua đó khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc trên trường quốc tế. Tăng trưởng là chỉ số đo lường quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Quý III rất khó khăn, thách thức khi đất nước hứng chịu cảnh “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. “Song với sự quyết tâm cao nỗ lực lớn, tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân ủng hộ, tổ quốc mong đợi, chúng ta chỉ có bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, nếu không có biến động nhiều, khả năng quyết tâm với sức bật và sự đột phá cao thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt trên 8%. “Nói phải đi đôi với làm, nói không làm được thà không nói thì hơn”, Thủ tướng nêu.
Theo Thủ tướng, chúng ta càng đặt ra mục tiêu nặng nề hơn, kinh nghiệm cho thấy chúng ta sẽ nỗ lực hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Đây là văn hóa cốt lõi dân tộc, được chứng minh trong các phong trào. "Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu với tinh thần càng áp lực càng nỗ lực”, Thủ tướng nêu.
Tại sự kiện ViPEL 2025, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt" “3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt”. Cụ thể: tiên phong thực hiện các mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua; lớn mạnh về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; và mục tiêu xuyên suốt là kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, kết hợp hài hòa với kinh tế Nhà nước để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng phản ánh sát thực tế doanh nghiệp, khi áp lực từ kỳ vọng xã hội, cạnh tranh và nội lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, bền bỉ và sáng tạo. Đây chính là bản chất của ‘kim cương’ được hình thành trong môi trường thử thách nhưng bền vững nhất.
Theo các chuyên gia kinh tế, Nghị quyết 68-NQ/TW và các chương trình liên quan đã biến áp lực thành cơ hội, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Các chương trình, dự án được giám sát, triển khai đồng bộ, có cơ chế chính sách rõ ràng, đảm bảo mọi doanh nghiệp đều thấy được vị trí, vai trò và cơ hội tham gia. Và khi mỗi doanh nghiệp trở thành một viên “kim cương” sáng giá trong hệ sinh thái kinh tế, Việt Nam có sức bật mạnh mẽ để đạt tăng trưởng cao, bền vững và củng cố vị thế trên trường quốc tế.
Khi mỗi doanh nghiệp nỗ lực vượt giới hạn, sáng tạo và đồng hành cùng nhau, kinh tế tư nhân sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất, góp phần đưa Việt Nam vào kỷ nguyên thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc.