Nghệ sĩ ưu tú Phan Thu Lan: Âm nhạc là người bạn tâm hồn trọn đời

NSƯT Phan Thu Lan là gương mặt nghệ sĩ xuất sắc, từng gặt hái nhiều giải thưởng đáng kể trên con đường nghệ thuật: Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2006, Huy chương vàng Liên hoan phát thanh ABU tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2016, Giải nhì Tiếng hát ASEAN 3 năm 2017, Giải ba Bintang Radio tổ chức tại Indonesia năm 2017... Chị cũng từng được mời sang Mỹ và nhiều nước châu Âu biểu diễn và được đông đảo người Việt xa quê yêu thích.

- 20 năm là một chặng đường khá dài trên con đường cống hiến nghệ thuật, NSƯT Phan Thu Lan có thể chia sẻ những khó khăn, thử thách và cả vinh quang mà mình đã trải qua?

- 20 năm là một chặng đường khá dài trên con đường cống hiến nghệ thuật, NSƯT Phan Thu Lan có thể chia sẻ những khó khăn, thử thách và cả vinh quang mà mình đã trải qua?

- Kể từ khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Lan đã biết cả đời này mình sẽ sống với nó, âm nhạc không chỉ là sở thích mà còn là người bạn tâm hồn đồng hành cùng Lan trọn cuộc đời. Hơn 20 năm qua, khó khăn, thử thách rất nhiều, vinh quang cũng có, nhưng đến lúc này Lan luôn hạnh phúc và thấy mình thật may mắn khi nhìn lại hành trình đã đi qua. Lan sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc nên đến với âm nhạc chuyên nghiệp cũng chính bằng sự đam mê quyết liệt.

Khi là một cô bé đang học lớp 11, Lan đã tự mình tìm hiểu để thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cùng một lúc học hai trường, thật sự phải rất cố gắng để đảm bảo được việc học tập cho tốt. Nhớ lại thời gian đó Lan thấy mình cũng “khá cừ” đấy chứ (cười). Lan học văn hóa khá giỏi, học lớp chọn và cũng được cử đi thi các giải toán, lý, còn bên trường nhạc thì ngay từ trung cấp năm thứ 2, Lan đã lấy được học bổng của trường và cũng từ đó không còn xin tiền bố mẹ nữa. Đó là khó khăn nhưng cũng là niềm tự hào của bản thân, là câu chuyện để Lan chia sẻ cũng như khích lệ tạo động lực cho con gái mình sau này.

Hơn 20 năm làm nghề, khó khăn rất nhiều nhưng có lẽ thử thách lớn nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của Lan là sau khi sinh con Lan bị mất giọng hát, đến một câu ru con cũng không hát nổi. Bế tắc đến mức tưởng phải bỏ nghề, Lan phải thực sự nghị lực mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Quá trình phục hồi và lấy lại giọng hát của Lan cũng mất 3 - 4 năm. Hơi tiếc vì đó cũng là một bước níu chân mình khi đang ở độ tuổi vững nhất để phát triển sự nghiệp.

- Là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, được đánh giá là giọng ca sáng, đẹp, thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng, Phan Thu Lan kế thừa và phát huy điều gì từ những nghệ sĩ tên tuổi đi trước?

- Lan đã có thời gian học 8 năm thanh nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, với lợi thế giọng hát trong sáng, cao, quãng giọng hát rộng (coloratura soprano). Giọng hát của Lan rất phù hợp để thể hiện các ca khúc cách mạng Việt Nam, nhất là những bài hát có tiết tấu nhanh, hào sảng: “Cánh chim báo tin vui”, “Tiếng đàn Ta lư”, “Cô gái vót chông”... Hát những ca khúc cách mạng đối với Lan vừa dễ nhưng lại rất khó, hát tròn vai thì đơn giản nhưng để thoát ra khỏi “bóng” của các nghệ sĩ tiền bối thì cực kỳ khó vì mình không được trải qua những giai đoạn, thời kỳ chiến tranh khó khăn của đất nước nên tinh thần và cảm thụ các tác phẩm không thể bằng các bậc tiền bối.

Nhưng Lan cũng có những may mắn nhất định như được theo bước NSND Thanh Hoa. Cũng nhờ cô Thanh Hoa nên Lan đã bén duyên với Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi mà hồn cốt luôn là những ca khúc nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống. Lan được tiếp xúc và học hỏi rất nhiều từ các giọng ca gạo cội của Đài Tiếng nói như NSND Thanh Hoa, NSND Tuyết Thanh, NSƯT Tuyết Lan, NSƯT Hương Giang... hay các ca sĩ nổi tiếng của Đài hiện nay như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn... Được làm việc cùng những giọng hát quý của đất nước là một may mắn với Lan.

Được làm việc cùng với những người xuất sắc thì chắc chắn bản thân mình cũng học hỏi được rất nhiều điều tuyệt vời và Lan cũng biết ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, ngôi nhà thứ 2 che chở và tạo điều kiện hết mức để Lan được thỏa sức phát triển sự nghiệp, hát những gì mình thích. Chính vì thế, là ca sĩ thính phòng mà Lan vẫn ra tới hai album nhạc trữ tình, vừa thỏa mãn đam mê, vừa được thử sức cùng nhiều dòng âm nhạc khác nhau.

- Năm nay, NSƯT Phan Thu Lan có dự án âm nhạc nào không?

- Nói về những ấp ủ dự định trong tương lai gần, Lan mơ ước được làm thêm một CD “nhạc đỏ” nữa, để ghi thêm một dấu mốc trong sự nghiệp, lưu lại giọng hát còn xuân sắc của mình và một lần nữa khẳng định bản thân, xứng đáng với danh hiệu NSƯT được Nhà nước trao tặng. Tuy nhiên, trong xu hướng hiện nay, khi khán thính giả có thói quen hưởng thụ các ca khúc, các tác phẩm nghệ thuật thông qua mạng Internet, các nghệ sĩ không đầu tư làm cả album mà thường thực hiện các MV rồi phát trên YouTube, có thể bước đầu Lan cũng sẽ làm một vài MV như thế.

- Trân trọng cảm ơn NSƯT Phan Thu Lan và chúc chị gặt hái thành công hơn nữa!

Vân Khánh thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghe-si-uu-tu-phan-thu-lan-am-nhac-la-nguoi-ban-tam-hon-tron-doi-674491.html