Nghệ nhân truyền cảm hứng cho giới trẻ nhờ 34 năm tạc tượng bằng gốc tre

Dành hơn nửa cuộc đời để tạc tượng bằng gốc tre, tới nay, ông Đỏ đã trở nên nổi tiếng không chỉ riêng tại vùng đất Hội An. Nhờ mạng xã hội, ông Đỏ thu hút rất đông giới trẻ và người ngoại quốc tới thăm thú, xem điêu khắc.

Bén duyên từ một trận lũ

Được xem là “cha đẻ” của nghề tạc tượng bằng tre tại vùng đất Hội An, ông Huỳnh Phương Đỏ (SN 1973, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) gây ấn tượng với mọi người bởi hàm răng sún, nụ cười tươi rạng rỡ. Ông Đỏ thường được người dân tại đây đặt cho những biệt danh đặc biệt như “Đỏ điên”, “Đỏ tre”…

Ông Đỏ là một nghệ nhân điêu khắc gốc tre nổi tiếng tại Hội An. (Ảnh do NVCC).

Vốn đam mê với nghề điêu khắc gỗ bài bản từ năm 16 tuổi, tuy nhiên ông Đỏ đã có những thời điểm phải bỏ nghề vì thu nhập ít ỏi và những thăng trầm của nghề mộc không thể lo cho cuộc sống.

Cơ duyên trong một trận lũ lịch sử vào năm 1999 đã đưa ông Đỏ tới với nghề điêu khắc gốc tre tới tận ngày nay. Ông Đỏ chia sẻ tình cờ thấy bụi tre trôi dạt gần nhà và đã vớt lên đục đẽo thử, đây cũng là tác phẩm đầu tiên do ông Đỏ làm nên.

Với 34 năm gắn bó với công việc “phù phép, thổi hồn” cho những gốc tre vô tri trở thành những bức tượng điêu khắc đẹp, độc đáo và có hồn. Mỗi ngày, ngoài việc xuất cho các mối buôn khắp các tỉnh, cửa hàng của ông Đỏ tại số 26 đường Bạch Đằng còn bán lẻ thêm nhiều bức tượng tạc khác nhau. Trung bình, mỗi tác phẩm sẽ được bán với giá từ 150.000 - 400.000 đồng/tượng.

Để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, ông Đỏ cho biết những gốc tre được nhập về sẽ được gột rửa sạch sẽ, phơi khô sau đó sẽ mất 1 - 2 tiếng đồng hồ suy ngẫm, dựa vào thế gốc để tạc các hình thù phù hợp, quen thuộc như: tượng phúc, lộc, thọ…

Truyền cảm hứng cho giới trẻ

Không chỉ sử dụng các tác phẩm độc đáo từ rễ tre để mưu sinh, nuôi sống bản thân và gia đình. Ông Đỏ đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm sau 34 năm gắn bó với nghề đặc biệt này.

“Tôi cũng từng bươn chải với đủ thứ nghề, bán bắp dạo, làm thuê, thất bại, tai nạn... muôn hình vạn trạng. Bởi những kẻ đi lên từ nghèo khó bằng sức lao động thực thụ luôn có sự lạc quan, vì không sợ thất bại. Cũng không phải bây giờ tôi hết nghèo, hay trở nên giàu. Tôi thấy đủ thì sẽ trở nên giàu có, nếu vui vẻ thì mọi chuyện tốt sẽ tới với mình thôi”, ông Đỏ quan niệm.

Gian hàng của ông Đỏ luôn thu hút đông đảo người xem. (Ảnh do NVCC).

Nhờ mạng xã hội, ông Đỏ đã tiếp cận tới nhiều hơn với các bạn trẻ, thậm chí là những người nước ngoài xa lạ. Hiện tại, kênh TikTok của ông Đỏ đang thu hút về 204 nghìn lượt theo dõi, 3,5 triệu lượt thích, trang fanpage cũng mang về 44 nghìn người theo dõi.

“Ở thời đại các nền tảng truyền thông phát triển như bây giờ, tôi có cơ hội tiếp xúc với các bạn trẻ một cách gần hơn qua các nền tảng Social Media. Truyền lửa, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, may mắn được mọi người tiếp nhận và yêu thương”, ông Đỏ chia sẻ.

Với mong muốn truyền năng lượng tích cực đến với mọi người qua những bài đăng trên mạng xã hội, ông Đỏ đã thu hút rất đông người, đặc biệt là các bạn trẻ tìm về gian hàng tại Hội An và nơi biểu diễn để xem ông Đỏ điêu khắc rễ tre, trò chuyện và thăm thú.

“Có những ngày không bán được một cái nào, nhưng lúc nào cửa hàng cũng đông người đến xem tôi biểu diễn, coi tác phẩm, chụp hình cùng tôi. Bà vợ tôi hay bảo: Tự nhiên không bán được mà vui lắm ông, mọi người xúm lại đông vui nghẹt cứng cả đường…”, ông Đỏ nói.

Các du khách nước ngoài cũng rất hào hứng và thích thú cùng tham gia điêu khắc rễ tre. (Ảnh do NVCC).

Để truyền cảm hứng cho những người yêu và đam mê nghệ thuật, mang sản phẩm của mình đến với tất cả mọi người, cách đây hơn 5 năm, ông Đỏ đã tổ chức Workshop Bamboo Roots Carving dành cho khách du lịch nước ngoài. Các du khách rất thích thú, phấn khởi khi tự tay trải nghiệm và được đón chào rất nồng nhiệt.

Bên cạnh đó, với mong muốn loa tỏa sự yêu nghề dành cho các bạn trẻ, các bạn yêu thích điêu khắc và văn hóa Việt Nam, dự định của ông Đỏ là mở một khóa học ngay tại phố cổ Hội An để khách du lịch trong nước tiếp cận cũng như giới thiệu nét đặc trưng của nghề này. Đặc biệt, sau lớp học, du khách sẽ được mang những sản phẩm của mình đã làm về để trưng bày, làm kỷ niệm.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghe-nhan-truyen-cam-hung-cho-gioi-tre-nho-34-nam-tac-tuong-bang-goc-tre-post240200.html