Ngày Việt Nam tại MGIMO: Giúp bạn bè quốc tế có một cái nhìn rộng hơn về văn hóa Việt

Ngày Việt Nam tại MGIMO năm nay cũng mở màn cho những sự kiện về Việt Nam tiếp theo tại các trường đại học ở Moscow, nơi ươm mầm những thế hệ tiếp nối và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Triển lãm ảnh về Hội nghị Geneva.

Triển lãm ảnh về Hội nghị Geneva.

Ngày 22/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO) tổ chức Ngày Việt Nam lần thứ 9 tại trường MGIMO, khai mạc Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga năm 2024 và công bố cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam”.

Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm ASEAN, Hội sinh viên Việt Nam tại MGIMO với sự hỗ trợ của Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị”.

Tham dự sự kiện, có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn.

Về phía Nga có Hiệu trưởng trường MGIMO Anatoly Torkunov và Ban Giám hiệu nhà trường, cùng khoảng 700 khách mời là đại diện các cơ quan, các nhà ngoại giao của hai nước, các chuyên gia Việt Nam học nổi tiếng của Nga, giảng viên và sinh viên của trường MGIMO và các trường đại học hàng đầu của Nga.

Mở màn cho Ngày Việt Nam là triển lãm ảnh “Hội nghị Geneva 1954 và ý nghĩa đối với Việt Nam đương đại”. Các khách mời của Ngày Việt Nam được làm quen với những tư liệu ảnh quý về giai đoạn đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam.

Hội thảo “Việt Nam trong thế giới đa cực: cách tiếp cận, thách thức và triển vọng”.

Hội thảo “Việt Nam trong thế giới đa cực: cách tiếp cận, thách thức và triển vọng”.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày Việt Nam, hội thảo khoa học “Việt Nam trong thế giới đa cực: Cách tiếp cận, thách thức và triển vọng” đã được tổ chức, hướng tới kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Các tham luận tại Hội thảo của diễn giả Việt Nam và Nga tập trung làm rõ chính sách đối ngoại của hai nước, phong cách ngoại giao cây tre của Việt Nam, khả năng và triển vọng kinh tế Việt-Nga, chính sách kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới, các hướng phát triển chính sách luật pháp quốc tế hiện đại ở Việt Nam…

Hoạt động quan trọng tại sự kiện Ngày Việt Nam là đêm văn hóa sôi động “Một vòng Việt Nam”. Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng trường MGIMO Anatoly Torkunov chia sẻ rằng những người Nga đã từng đến Việt Nam, đều muốn thăm lại đất nước này vì con người, thiên nhiên, nền ẩm thực truyền thống của nơi đây.

Ông Torkunov cũng tự hào khi những cựu sinh viên của MGIMO hiện đang giữ các vị trí cao trong các cơ quan nhà nước và ngành ngoại giao của Việt Nam, tin tưởng các sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang này.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định Ngày văn hóa Việt Nam tại MGIMO là một trong những sự kiện truyền thống không chỉ đối với sinh viên MGIMO, mà còn đối với các sinh viên Việt Nam, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên Nga học tiếng Việt tại các trường đại học trên khắp thủ đô Moscow.

Là một cựu sinh viên của trường MGIMO, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn đối với ngôi trường đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao Việt Nam và mong muốn các bạn sinh viên Việt Nam tiếp tục kế thừa, bồi đắp tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi tuyên bố khai mạc Ngày hội tiếng Việt tại Nga năm 2024. Đại sứ cho biết, năm nay là năm thứ 4 tại Nga tổ chức Ngày hội tiếng Việt với chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ việc học và giảng dạy tiếng Việt tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu của Nga.

Sinh viên Nga thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt Nam.

Sinh viên Nga thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Một vòng Việt Nam” đã đưa các vị khách đi suốt chiều dài đất nước. Những bài ca về lý tưởng thanh niên, về tình yêu Tổ quốc như là giá trị chung của thanh niên hai nước. Những bản nhạc hiện đại được biểu diễn bằng nhạc cụ truyền thống. Cô gái Kazakhstan hát về Việt Nam, cháu bé Việt Nam hát bài hát Nga.

Sự kiện Ngày Việt Nam được xây dựng đa dạng nhằm giúp bạn bè quốc tế có một cái nhìn rộng hơn về văn hóa Việt, từ đó khơi gợi mối quan tâm tìm hiểu sâu hơn về đất nước, văn hóa và con người.

Ngày Việt Nam tại MGIMO năm nay cũng mở màn cho những sự kiện tiếp theo tại các trường đại học ở Moscow, nơi ươm mầm những thế hệ tiếp nối và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Nga)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-viet-nam-tai-mgimo-giup-ban-be-quoc-te-co-mot-cai-nhin-rong-hon-ve-van-hoa-viet-272428.html