Ngày 15/12 xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
Ngày 15/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Phạm Văn Vọng và các bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn, thiệt hại bị xác định 1.168 tỷ đồng.
Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng, cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Vụ án được xác định liên quan các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại 1.168 tỷ đồng của Nhà nước.
Diễn biến trước phiên phúc thẩm
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 30 năm tù về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hậu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hậu đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt của tòa án cấp sơ thẩm.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan.
Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Lan có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, liên quan đến vụ án này, các bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) cùng nhiều cựu quan chức, cán bộ tại các sở, ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ và tỉnh Quảng Ngãi cũ.
Kết luận chính của bản án sơ thẩm
Theo bản án sơ thẩm diễn ra tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội xác định, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ cũ và tỉnh Quảng Ngãi cũ, với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn.
Bản án sơ thẩm nêu, thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu bị xác định đã chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng; hành vi này bị xác định phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu bị xác định còn chỉ đạo cấp dưới dùng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước 504 tỷ đồng tiền thuế; hành vi này bị xác định phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước; hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán, ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bất bình, bức xúc trong dư luận.
Xử lý theo trình tự tố tụng
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử sẽ xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo theo quy định, trên cơ sở hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngay-1512-xu-phuc-tham-vu-an-tap-doan-phuc-son-410288.html














