Ngành hàng không tiếp tục sa thải nhân viên vì Covid-19

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ngành hàng không toàn cầu đã chứng kiến 400.000 nhân công lao động bị sa thải.

Ngành công nghiệp hàng không toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Ảnh minh họa.

Theo đó, 400.000 nhân công lao động nói trên nằm trong diện bị đuổi việc hoặc phải ngồi nhà nhận lương trợ cấp.

Ngành hàng không toàn cầu chịu thiệt hại nhiều hơn hầu hết các ngành nghề khác, khi các quốc gia áp dụng lệnh giãn cách và cấm di chuyển quốc tế.

Không chỉ các hãng hàng không nhỏ, mà các hãng hàng không quốc gia và lớn hơn như British Airways, Lufthansa và Emirates Airline hay Qantas Airways đều phải sa thải hàng nghìn nhân viên, kể từ đầu mùa dịch.

Tại Mỹ, mặc dù chính phủ đang cấm các hãng hàng không cắt giảm nhân sự, nhưng lệnh cấm đó cũng chỉ tồn tại đến tháng 9 này.

Một loạt hãng hàng không Mỹ đã sớm cảnh báo về việc nhân viên bị sa thải sẽ lên tới con số 100.000 người vào cuối năm nay.

Trước đó, Chủ tịch của hãng hàng không Trung Đông Emirates chuẩn bị cắt giảm tới 9.000 việc làm vì đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên hãng vận tải đường dài lớn nhất thế giới tiết lộ số lượng việc làm bị mất.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đại diện cho 290 hãng hàng không dự báo, các hãng hàng không thế giới sẽ mất hơn 84 tỉ USD và một triệu việc làm trong năm nay.

Tuần trước United Airlines, một trong ba ông lớn của ngành hàng không tại Mỹ đã cảnh báo, họ phải cắt giảm 36.000 nhân viên vì nhu cầu du lịch hàng không giảm mạnh.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nganh-hang-khong-tiep-tuc-sa-thai-nhan-vien-vi-covid-19-post87834.html