Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh bứt phá tăng trưởng 2 con số năm 2026
Năm 2025 ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP 8,03%, tạo nền tảng mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.
Vai trò trụ cột
Chiều ngày 9/1/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Tổng kết năm 2025 và triển khai Chương trình công tác của ngành năm 2026”. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương trong năm 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Khuê
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố. Bên cạnh những khó khăn, thách thức chung của bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, đây còn là năm Thành phố kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời khởi đầu giai đoạn hình thành “siêu đô thị” sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới và cơ hội bứt phá cho Thành phố.
Trong bối cảnh đó, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,03%, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.



Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Công Thương và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Đóng góp vào thành quả chung đó có vai trò quan trọng của ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, ngành đã tham mưu cho Thành phố nhiều nội dung lớn, mang tính chiến lược và đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nổi bật là các chương trình, đề án như: Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”; Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030”; Đề án “Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ”; Đề án Sàn giao dịch hàng hóa…
Cùng với đó, từ thực tiễn phát triển của ngành và doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về phát triển công nghiệp, thương mại, tiêu biểu như: Nghị quyết 48 về quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công; Nghị quyết 60 về chính sách đặc thù hỗ trợ xúc tiến thương mại; Nghị quyết 89 về trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do TP. Hồ Chí Minh.
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Trên đà những kết quả đạt được, Thành phố đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng 2 con số, GRDP tăng từ 10-11%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố cam kết huy động tối đa các nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả chủ đề năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”. Trọng tâm là triển khai Nghị quyết 260 của Quốc hội (sửa đổi Nghị quyết 98); kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, kết nối; ưu tiên đầu tư hạ tầng trọng điểm; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Công Thương trao kỷ niệm chương cho các cán bộ công chức đóng góp cho ngành Công Thương thời gian qua. Ảnh: Minh Khuê
Đối với ngành Công Thương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, khẩn trương triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt, quyết tâm tổ chức “Giao dịch thí điểm mặt hàng thịt heo qua sàn giao dịch” trong quý I/2026; triển khai hiệu quả các đề án lớn về trung tâm dịch vụ và trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế.
Thúc đẩy thương mại, công nghiệp và kiểm soát thị trường
Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, ngành Công Thương cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai hiệu quả ba nghị quyết quan trọng của HĐND Thành phố (Nghị quyết 48, 60 và 89). Mục tiêu là sớm tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thành phố, phát triển ngành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, khai thác hiệu quả thị trường trong nước thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung, chương trình kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và ổn định sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý, ngành Công Thương cần tăng quy mô, đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu như Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu.
Song song với phát triển thương mại, ngành Công Thương được yêu cầu tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp xanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi. Việc phối hợp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09 của HĐND Thành phố cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất.

Hội nghị “Tổng kết năm 2025 và triển khai Chương trình công tác của ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2026”. Ảnh: Minh Khuê
Ngoài ra, ngành cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm soát, quản lý chặt chẽ thị trường; kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử và không gian số.
Sáu nội dung trọng tân hành động năm 2026
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là một kỳ hội nghị rất đặc biệt, khi ngành Công Thương có dịp báo cáo trực tiếp những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ Thành ủy và UBND Thành phố.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Khuê
Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết từ các hiệp hội, doanh nghiệp, những đối tác quan trọng, đồng hành cùng Sở trong quá trình triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành. Tiếp thu đầy đủ 8 nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định Sở Công Thương sẽ cụ thể hóa vào Chương trình công tác năm 2026.


Chuyên gia, doanh nghiệp trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Từ thực tiễn điều hành, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngành Công Thương Thành phố cùng các hiệp hội, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới các nội dung trọng tâm: tăng cường kết nối để gia tăng giá trị; bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ tăng trưởng; đổi mới toàn diện từ công nghệ, sản xuất đến quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong làm chủ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo; phát huy hệ sinh thái hỗ trợ và nguồn lực tài chính kích cầu; chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách và khung pháp lý thuận lợi hiện có.
Về công tác xúc tiến thương mại, ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, đối với các chương trình hiệu quả do hiệp hội đề xuất, Sở Công Thương sẵn sàng đồng hành và có thể hỗ trợ đến 100% kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, qua đó tạo thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế Thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2025, ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 997.126 tỷ đồng, tăng 15,8%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỷ USD, tăng 7,0% so với năm 2024; cung ứng điện năng duy trì tăng trưởng ổn định.
Có thể bạn quan tâm












