Ngân hàng lâu đời nhất Nhật Bản muốn mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam

Mizuho cho biết sẽ cộng tác với các đối tác Việt Nam để cung cấp các nguồn vốn có chất lượng cho doanh nghiệp, nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và Tăng trưởng Xanh.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn làm việc với Ngân hàng Mizuho, ngày 11/3. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản). Thông qua hợp tác đầu tư với Vietcombank, dòng vốn từ Mizuho sẽ tới các doanh nghiệp ở Việt Nam. Ở Nhật Bản, có nhiều doanh nghiệp mong muốn được mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam và Mizuho luôn đồng hành hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp này.”

Nội dung trên được ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính ngày ngày 11/3.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết mục đích chuyến công tác là nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vừa được nâng cấp vào tháng 11/2023.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư giữa hai nước có thể kết nối, trao đổi góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai quốc gia. Năm 2023, tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam đạt 5,05%, đây là một nỗ lực cố gắng lớn trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu. Theo đó, quản lý nợ công là một điểm sáng của Việt Nam. Hiện, nợ công chỉ chiếm khoảng 37% GDP và thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra.

“Do vậy, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển,” Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết mục đích chuyến công tác là nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vừa được nâng cấp vào tháng 11/2023. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Nhật Bản đang là nhà tài trợ vốn ODA song phương lớn nhất vào Việt Nam. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước là 45 tỷ USD. Về thị trường chứng khoán, mặc dù còn mới thành lập được 25 năm, song thị trường đã có sự phát triển nhanh và ngày càng minh bạch, bền vững hơn. Tính tới cuối tháng Hai, vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 270 tỷ USD, tương đương gần 63% GDP ước tính năm 2023. Thị trường có hơn 1.600 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và đăng ký giao dịch trên các Sở giao dịch chứng khoán. Hiện, số lượng nhà đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ với 7,4 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 7,2% dân số.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng thông tin Việt Nam dự kiến sẽ triển khai dự án Đường cao tốc Bắc-Nam với số vốn khoảng 67 tỷ USD. Dự án này dự kiến sẽ khởi công vào năm 2027, hoàn thành giai đoạn 1 khoảng 800 km vào 2032 và hoàn thành toàn bộ trước 2040. Dự án dự kiến huy động vốn nước ngoài khoảng 30%, còn lại là vốn trong nước.

“Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và JICA về nội dung này đồng thời sẽ để xuất hỗ trợ chuyên gia làm việc làm việc trực tiếp tại Việt Nam nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Nhật Bản trong thời gian tới,” Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Ông Masahiko Kato khẳng định Ngân hàng luôn sẵn sàng và sẽ làm việc cụ thể hơn với đối tác tại Việt Nam, để có thể cung cấp tín dụng xanh theo tiêu chuẩn ESG. (Ảnh: CTV/Vietnam)

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng chia sẻ Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài. Riêng các vấn đề về lĩnh thuế và hải quan, hàng năm Bộ Tài chính đều tổ chức các hội nghị để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư Nhật Bản.

Thông tin thêm, Bộ trưởng cho biết Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn để đầu tư phát triển, bao gồm các nguồn tài chính quốc tế và dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng như các nguồn tài chính trong nước để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt các nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu đã được chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26 về đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, nguồn lực và nhu cầu để triển khai các dự án về chuyển đổi năng lượng, điện gió, điện mặt trời, năng lượng hydro, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là rất lớn.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường vốn cũng là một trong những trọng tâm thúc đẩy để hỗ trợ cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Trên thị trường vốn, Bộ Tài chính cũng khuyến khích các doanh nghiệp phát hành các công cụ Tài chính Xanh, tài chính bền vững, đặc biệt là Trái phiếu Xanh, Trái phiếu Khí hậu để huy động vốn tài trợ cho các dự án xanh, dự án chuyển đổi năng lượng, dự án thân thiện với môi trường.

“Nhu cầu trên cần có sự kết hợp đồng bộ của các nguồn lực công-tư và các nguồn vốn ưu đãi... để tạo điều kiện về mặt kỹ thuật và tài chính cho lộ trình phát triển mới. Do đó, chúng tôi mong muốn Mizuho sẽ cùng cộng tác với các đối tác Việt Nam để cung cấp các nguồn vốn có chất lượng, đặc biệt là nguồn vốn phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững, Tăng trưởng Xanh, các dự án chuyển đổi điện, chuyển đổi năng lượng,” Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Mizuho, ông Masahiko Kato chia sẻ trong lĩnh vực cung cấp tín dụng xanh cho lĩnh vực năng lượng, Ngân hàng luôn sẵn sàng và sẽ làm việc cụ thể hơn với đối tác tại Việt Nam, để có thể cung cấp tín dụng xanh theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Doanh nghiệp).

“Chúng tôi cũng mong muốn cùng Bộ Tài chính triển khai các dự án cụ thể hơn, chẳng hạn như việc hỗ trợ nâng hạng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam,” ông Masahiko Kato nói./.

Mizuho là ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất tại Nhật Bản với bề dày hơn 150 năm. Hiện, Mizuho có khoảng 120 văn phòng tại hơn 40 quốc gia, thiết lập quan hệ hợp tác với 70% công ty niêm yết của Nhật Bản và 80% các tập đoàn toàn cầu trong danh sách của Forbes Global 200.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-lau-doi-nhat-nhat-ban-muon-mo-rong-quy-mo-dau-tu-vao-viet-nam-post933956.vnp