Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Đà Nẵng: Điểm tựa cho an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững
Là đô thị năng động, đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính công nghệ của miền Trung, TP. Đà Nẵng vẫn còn không ít người dân cần điểm tựa để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong nỗ lực bền bỉ, âm thầm góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu an sinh xã hội của Đảng bộ thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP. Đà Nẵng đã trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước, mang tín dụng chính sách đến từng hộ dân, từng phường xã.
Đưa nghị quyết vào đời sống bằng hành động cụ thể
Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025 đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng về an sinh xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là nhóm yếu thế. Bám sát định hướng đó, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp về tín dụng chính sách xã hội, thể hiện rõ vai trò là một trụ cột trong công tác an sinh của thành phố.
Trong 5 năm qua, với phương châm hành động “Thấu hiểu lòng dân – Tận tâm phục vụ”, Chi nhánh đã giải ngân cho vay hơn 7.231 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giúp họ có thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Không chỉ dừng ở đó, đơn vị còn góp phần tạo việc làm mới hoặc duy trì sinh kế cho 114.675 lao động, trong bối cảnh hậu COVID-19.

Ngày càng có nhiều người tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP. Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT
Không dừng lại đó, 3.818 HSSV đã được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng 23.574 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường ở huyện Hòa Vang; 2.644 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội, xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở; 98 lượt doanh nghiệp vay vốn trả lương 11.899 lượt lao động; 307 cán bộ công chức thành phố, 497 cán bộ công chức quận, huyện xã phường và 230 người lao động trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn vay vốn góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cũng như về lâu dài, từng bước cải thiện đời sống.
Hệ thống tín dụng chính sách đã lan tỏa đến 100% xã, phường, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng đủ điều kiện. Nhờ đó, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố. Đây là minh chứng rõ nét cho việc hiện thực hóa mục tiêu “đảm bảo an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội” mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đặt ra.
Tính đến ngày 31-5-2025, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 5.652 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (97,15%) so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 2.564 tỷ đồng, chiếm 45,35% tổng nguồn vốn, phản ánh rõ sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong công cuộc giảm nghèo.
Tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 5.639 tỷ đồng, tăng 2.777 tỷ đồng, tương đương 97,08%. Đáng chú ý, tỉ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,02%, nợ xấu là 0,04% – nằm trong nhóm thấp nhất toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội cả nước. Những con số ấy không chỉ phản ánh chất lượng tín dụng mà còn thể hiện niềm tin của người dân với chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Thành quả ấy là một phần thiết thực trong việc thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chống tín dụng đen và đảm bảo tiến bộ xã hội.
Đằng sau mỗi con số ấy là một phận người đã được nâng đỡ. Những gia đình nghèo vùng nông thôn Hòa Vang từng quay cuồng vì lũ lụt, dịch bệnh, nay có thể yên tâm đầu tư chuồng trại, vườn rau nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hàng trăm sinh viên con nhà nghèo được tiếp tục học đại học. Hàng nghìn căn nhà ở xã hội được xây mới hoặc sửa chữa. Gần 60 người từng chấp hành xong án tù có cơ hội tái hòa nhập nhờ được vay vốn khởi nghiệp…
Đó không chỉ là tiền, đó là niềm tin, là cơ hội đổi đời – đúng như tinh thần của Chỉ thị 40-CT/TW mà Ban Bí thư Trung ương đã đặt ra: “đưa chính sách tín dụng đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu”.

Từ vốn vay ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP. Đà Nẵng, bà Hoàng Thị Tố Nga (ngụ quận Hải Châu) nay đã là chủ của ba cơ sở bánh mỳ. Ảnh: TẤN VIỆT
Đảng bộ ngân hàng – Gương mẫu và hành động
Trong công cuộc thực hiện Nghị quyết Đại hội, không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng. Với 08 chi bộ trực thuộc và 63 đảng viên sinh hoạt thường xuyên, Đảng bộ đã giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong suốt 5 năm qua.
Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, việc triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt – Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã trở thành điểm sáng trong hệ thống chính trị của thành phố.
Từ thực tiễn triển khai tín dụng chính sách, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đã rút ra bài học quan trọng: muốn chính sách đi vào cuộc sống phải có tổ chức Đảng mạnh, cán bộ hiểu dân và gần dân. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể, ngân hàng và người dân; giữa nghị quyết và hành động; giữa ý chí chính trị và hiệu quả thực tế.
Bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030, Đảng bộ Chi nhánh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân tối thiểu 8%/năm, giữ nợ quá hạn ở mức ≤0,1%.
Với nền tảng đã có, cùng sự đồng hành của hệ thống chính trị thành phố, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng được kỳ vọng tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho công cuộc phát triển bao trùm, công bằng và bền vững – đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP trong kỷ nguyên mới.
“Phát huy truyền thống 22 năm xây dựng và trưởng thành, Đại hội Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ (2025 -2030) sẽ là nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn đảng viên trong đảng bộ. Đảng bộ kêu gọi toàn thể đảng viên ra sức phấn đấu thực hiện khẩu hiệu hành động: 'Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển' và rèn luyện người cán bộ Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng: 'Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững'. Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ NHCSXH TP Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng nhấn mạnh.