Ngắm nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế từ trên cao
Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, giáo đường Dòng Chúa Cứu Thế nổi bật với khuôn viên hình tam giác khi nhìn từ trên cao, tạo điểm nhấn đặc biệt giữa lòng đô thị.
Theo Sở Du lịch thành phố Huế, khoảng năm 1933, trước kia nơi đây vốn là một nguyện đường nhỏ, là địa điểm dành cho các tu sĩ thuộc Cộng đoàn tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế.
Ngay từ khi khởi công, nhà thờ đã được xem là một công trình khó, bởi vị trí xây dựng khá đặc biệt – nằm trên vùng đất sình lầy bên bờ sông đào An Cựu, nơi từng trồng giống lúa tiến vua nổi danh một thời với tên gọi “gạo de An Cựu”.

Nhìn từ trên cao, khuôn viên nhà thờ có hình tam giác. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Nhà thờ được xây mới từ năm 1959 đến 1962, trở thành một trong những nhà thờ công giáo nổi tiếng ở Huế.
Nhìn từ trên cao, khuôn viên nhà thờ có hình tam giác, với đỉnh là ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Khuyến.

Đỉnh tam giác là ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Khuyến. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Tổng thể kiến trúc được bố trí theo hình cây Thánh giá, tạo nên một bố cục cân xứng, hài hòa khi quan sát từ không trung – một dấu ấn kiến trúc hiếm thấy giữa lòng phố Huế.

Tổng thể kiến trúc được bố trí theo hình cây Thánh giá. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Nhà thờ mang nhiều đặc trưng kiến trúc cổ điển châu Âu, song vẫn đậm nét truyền thống Á Đông nhờ bàn tay thiết kế của kiến trúc sư người Việt.
Điển hình như các mái ngói đất nung được sử dụng cho mái sảnh chính, mái lớn của không gian hành lễ, cùng hai mái nhỏ ở hai bên cánh.

Nhà thờ được xem là điểm nhấn kiến trúc giữa lòng cố đô Huế. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Nổi bật giữa không gian là tháp chuông hình bát giác, cao vút vươn thẳng lên trời, gồm ba tầng với mái giật cấp xòe rộng, gợi liên tưởng đến kiến trúc đình chùa Việt Nam.

Nổi bật giữa không gian là tháp chuông hình bát giác. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Bên trong, nhà thờ có chiều rộng 38 mét, dài 72 mét và sức chứa hơn 1.000 người. Không gian nội thất tuy giản dị nhưng lại tạo nên vẻ uy nghiêm nhờ cấu trúc mái vòm cao vút, đón ánh sáng tự nhiên chan hòa.

Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách thập phương để chụp ảnh, khám phá kiến trúc. Ảnh: Nguyễn Thế Dương
Ngày nay, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế không chỉ là trung tâm hoạt động Công giáo lớn tại Huế và các vùng lân cận, mà còn trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách thập phương. Đây cũng là địa điểm chụp ảnh được giới trẻ và các cặp đôi yêu thích.