Nga và Ukraine đã bắt đầu trao đổi thi thể tử sỹ và tù binh
Nga và Ukraine đã bắt đầu triển khai các thỏa thuận đạt được tại Istanbul liên quan đến việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh. Đây được xem là bước đi nhân đạo có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột giữa hai bên vẫn đang diễn ra căng thẳng.
Theo thông tin được ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, đăng tải trên kênh Telegram chính thức, phía Nga đã trao trả cho Ukraine 1.212 thi thể binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU). Đổi lại, Ukraine đã trả lại 27 thi thể quân nhân Nga.
Ông Medinsky cho biết việc trao trả thi thể được thực hiện trong khuôn khổ các "thỏa thuận Istanbul" và quá trình này sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Dự kiến, hai bên sẽ khẩn trương thực hiện thêm các cuộc trao đổi tù binh, trong đó ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bệnh nặng và những người dưới 25 tuổi.

Nga đã chuyển 1.212 thi thể binh lính Lực lượng vũ trang Ukraine về Ukraine và tiếp nhận 27 thi thể binh lính Nga từ phía Ukraine - Ảnh: Interfax
Trước đó, ngày 2/6, tại Istanbul, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù binh theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” dành cho hai nhóm đối tượng chính: người bị thương nặng, bệnh nặng và binh sĩ trẻ tuổi.
Trong một động thái nhân đạo tiếp theo, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẵn sàng thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm trao trả hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine đang nằm lại tại các khu vực do Nga kiểm soát.
Tuy nhiên, vào ngày 7/6, khi Nga chuyển giao 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine tới điểm hẹn trao đổi, phía Ukraine đã không có phản hồi, khiến hoạt động trao đổi khi đó không thể diễn ra như dự kiến.
Đến ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một nhóm tù binh Nga dưới 25 tuổi đã được phía Ukraine trao trả. Đáp lại, Nga cũng đã trả tự do cho một nhóm tù binh Ukraine với số lượng tương đương. Ngày 10/6, hai bên tiếp tục thực hiện một đợt trao đổi khác, với một nhóm binh sĩ Nga và một nhóm tù binh Ukraine tương đương đã được trao trả cho nhau.
Việc triển khai trao đổi thi thể và tù binh cho thấy hai bên đang thể hiện thiện chí bước đầu trong khuôn khổ các thỏa thuận nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự vẫn còn diễn biến phức tạp.