Nga và Triều Tiên thảo luận về tăng cường hợp tác song phương

Giám đốc Tình báo Đối ngoại của Nga và Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên đã thông báo cho nhau quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực hiện nay liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và Nga.

Giám đốc Cục Tình báo Đối ngoại Nga Sergei E. Naryshkin. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Ngày 28/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Giám đốc Tình báo Đối ngoại của Nga đã đến thăm nước này để thảo luận các cách thức tăng cường hợp tác song phương.

Theo KCNA, Giám đốc Cục Tình báo Đối ngoại Nga Sergei E. Naryshkin đã đến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 25-27/3.

Ông đã làm việc Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên Ri Chang Dae. Hai bên cũng tổ chức các cuộc thảo luận cấp chuyên viên.

Trong hai cuộc làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực hiện nay liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và Nga.

Ngoài ra, quan chức Nga và Triều Tiên cũng thảo luận rộng rãi, sâu sắc các vấn đề thực tiễn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh.

KCNA nhấn mạnh hai bên đã đạt được nhất trí cao trong quan điểm về các vấn đề được đưa ra tại các cuộc thảo luận nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nga-va-trieu-tien-thao-luan-ve-tang-cuong-hop-tac-song-phuong-post937016.vnp