Nga và Belarus xúc tiến thành lập nhà nước liên minh

Theo TASS và TTXVN, ngày 1-12, Đại sứ Belarus tại Nga V.Semashko cho biết, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã đồng ý lập nghị viện và chính phủ chung như một phần của nhà nước liên minh. Hai nước tiến tới chuyển đổi sang luật thuế thống nhất, tạo ra thị trường chung về dầu mỏ, khí đốt và điện. Theo ông V.Semashko, lộ trình thành lập nhà nước liên minh đang được soạn thảo với hai phần ba vấn đề mấu chốt đã được chấp thuận. Mục tiêu của Nga và Belarus là lập ra không gian chung về chính trị, kinh tế, quân sự, hải quan, tiền tệ, pháp lý và văn hóa.

Theo truyền thông Nga, Nga và Belarus có thể hợp nhất một phần nền kinh tế từ tháng 1-2021 và mức độ hội nhập sẽ cao hơn ở Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, việc hợp nhất không thể dựa trên những cơ sở bình đẳng bởi nền kinh tế Nga có quy mô gấp 29 lần so với nền kinh tế Belarus. Hai bên đang xúc tiến đàm phán về thành lập một nhà nước liên bang ở cấp độ nền kinh tế vào năm 2022. Dù Hiệp ước thành lập Nhà nước liên bang Nga và Belarus được ký từ năm 1999, song các cuộc đàm phán thực chất ở cấp tổng thống và chính phủ mới diễn ra từ đầu năm 2019.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42435002-nga-va-be-la-rut-xuc-tien-thanh-lap-nha-nuoc-lien-minh.html