Nga - Ukraine: Căng thẳng gia tăng

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/11 tiếp tục đưa ra tuyên bố về vụ việc trên Biển Đen, khẳng định rằng lực lượng Nga có quyền bắt giữ các tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải của họ.

Tổng thống Putin phát biểu tại một diễn đàn đầu tư tổ chức ở Moscow hôm 29/11.

Đối đầu căng thẳng

Trong phát biểu chi tiết đầu tiên về đối đầu căng thẳng xảy ra trên Biển Đen, Tổng thống Putin nói rằng sự việc xảy ra hôm Chủ nhật tuần trước bắt nguồn từ “hành động khiêu khích” của chính quyền Kiev. Ông nói rằng các tàu của Ukraine đã đi vào vùng biển của Nga, trong khi phớt lờ đề nghị dừng lại từ phía các tàu tuần tra của họ.

“Lúc đó họ (lực lượng Nga) phải làm gì đây?”- ông Putin nói khi được hỏi về sự việc tại một diễn đàn đầu tư quốc tế tổ chức tại Moscow - “Họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự của họ. Họ đang thực hiện đúng chức năng hợp pháp trong việc bảo vệ đường biên giới nước Nga”.

Chính quyền Moscow và Kiev đã đưa ra nhiều cáo buộc lẫn nhau sau sự việc xảy ra trên Biển Đen. Sau khi đưa ra lời cảnh báo “chiến tranh toàn diện”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một đạo luật áp dụng thiết quân luật trong vòng 30 ngày tại các khu vực nằm sát Nga, trên Biển Đen và biển Azov.

Chính phủ các nước phương Tây thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev, cáo buộc Nga ngăn chặn trái phép trên biển Azov và sử dụng vũ lực. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa sẽ hủy các vòng đối thoại được lên kế hoạch với ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Buenos Aires, Argentina.

Nhà Trắng nói rằng ông Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về vấn đề Ukraine-Nga qua điện thoại, và “hai nhà lãnh đạo đã thể hiện quan ngại sâu sắc về sự việc xảy ra trên eo biển Kerch cùng việc bắt giữ tàu, thủy thủ của Ukraine”.

Điện Kremlin hôm 29/11 cho hay, họ vẫn hy vọng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra như kế hoạch, trong đó Cố vấn chính sách ngoại giao Nga Yuri Ushakov nói rằng: “Cả hai bên đều cần có cuộc gặp này”.

Triển khai thêm S-400 ở Crimea

Giới chức quân đội Nga cho hay, chính quyền Moscow sẽ sớm triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 trên bán đảo Crimea - khu vực đã trở lại một phần của nước Nga kể từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử. Cụ thể, 1 hệ thống S-400 mới sẽ được triển khai thêm cùng 3 hệ thống đã triển khai từ trước ở Crimea.

Hôm đầu tuần này, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của Tổng thống Poroshenko trong việc áp dụng thiết quân luật, điều cho phép chính quyền nước này được sơ tán người dân, kiểm soát các hãng truyền thông và hạn chế các cuộc tuần hành ở những vùng được áp dụng.

Hiện vẫn chưa rõ, thiết quân luật của chính quyền Kiev được áp dụng ở các vùng biên giới như thế nào, trong khi Tổng thống Poeeoshenko chỉ nói rằng đây là một biện pháp ngăn chặn trước các trường hợp xấu có thể xảy ra.

Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện rõ sự hậu thuẫn của họ đối với chính quyền Kiev, khi chỉ trích hành động của Nga. Tuy nhiên, sau 3 ngày tranh luận, EU đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

“Chúng tôi không hài lòng trước việc Nga sử dụng vũ lực, điều này là không chấp nhận được”- Cao ủy EU phụ trách chính sách ngoại giao Federica Mogherini, nói.

Tuyên bố này nghe có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất đã làm thất vọng một số thành viên EU muốn đưa ra hành động cứng rắn hơn với Nga. Nhiều quan chức EU trước đó còn cảnh báo rằng khối này đang cân nhắc về việc áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ và châu Âu đang cổ xúy cho các hành động liều lĩnh của Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng, điều này phản ánh rõ xu hướng của Mỹ trong việc cổ xúy cho tất cả hành động mà chính quyền Kiev đưa ra, thậm chí xúi giục họ đưa ra các hành động khiêu khích”- Ngoại trưởng Lavrov nói.

Chính quyền Moscow trước đó khẳng định rằng, hành động khiêu khích của Kiev là nhằm mục đích tăng sự ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Poroshenko - người đang đối mặt với một cuộc đấu chính trị ở trong nước, trong kỳ bầu cử Tổng thống dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/nga-ukraine-cang-thang-gia-tang-tintuc423980