Nga trục xuất 85 nhân viên ngoại giao quốc tế

Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên ngoại giao: Pháp - 34 người, Tây Ban Nha - 27 người và Ý - 24 người.

Hôm 18/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên ngoại giao của Pháp, Tây Ban Nha và Ý để đáp lại những động thái tương tự mà 3 nước này thực hiện trước đó với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên ngoại giao từ Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, 27 nhân viên thuộc Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Moskva và Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Saint Petersburg có một tuần để rời Nga. Quyết định này được trao cho Đại sứ Tây Ban Nha Marcos Gomez Martinez khi ông được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 18/5.

Cùng ngày, Nga thông báo 24 người thuộc Đại sứ quán Ý tại Moskva sẽ phải rời khỏi đất nước mình. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đây là một biện pháp trả đũa tương xứng đối với việc Italy trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

34 nhà ngoại giao Pháp cũng bị Nga đưa vào danh sách “những người không được chào đón” - họ phải rời Nga trong thời gian do Moskva quy định.

TASS đưa tin, những người này phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng hai tuần kể từ ngày 18/5 - thời điểm thông báo trục xuất được trao cho Đại sứ Pháp tại Nga Pierre Levy.

Pháp, Tây Ban Nha và Ý đều nằm trong số các nước châu Âu đã trục xuất tổng cộng hơn 300 nhân viên ngoại giao Nga kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2. Những người này bị cáo buộc làm gián điệp, nhưng Moskva đã phủ nhận việc đó.

Hồi tháng trước, Nga cũng buộc 45 nhân viên ngoại giao Ba Lan và 40 người Đức về nước. Đồng thời, Điện Kremlin tuyên bố sẽ có hành động đáp trả Phần Lan, Romania, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Nhật Bản.

Thủ tướng Ý Mario Draghi gọi động thái của Nga là "hành động thù địch" và nói rằng kênh ngoại giao giữa các nước không được gián đoạn.

Pháp coi hành động của Nga là một phản ứng phi lý. Paris cho biết thêm, việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga bị nghi là điệp viên là để đảm bảo an ninh đất nước.

Hồi tháng 4, cơ quan tình báo DGSI của Pháp tuyên bố phát hiện ra "một chiến dịch gián điệp được các lực lượng tình báo Nga thực hiện trên đất Pháp" sau một thời gian dài điều tra.

"Điệp viên của Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao đã có những hành động bị phát hiện là đi ngược với lợi ích quốc gia của Pháp", Bộ Ngoại giao Pháp thông báo.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-truc-xuat-85-nhan-vien-ngoai-giao-quoc-te-ar677626.html