Nga tăng thuế khoáng sản, Gazprom có thể lỗ tới 10,8 tỷ USD vào năm 2025

Người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia, Pavel Zavalny cho biết khoản lỗ của Gazprom có thể lên tới khoảng 1 nghìn tỷ rúp (10,8 tỷ USD) vào năm 2025 do gánh nặng thuế đối với công ty tăng lên và doanh thu từ xuất khẩu khí đốt giảm.

"Tôi có nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Năng lượng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học. Họ đánh giá gánh nặng thuế và tình hình trong 3 năm tới đối với Gazprom, có tính đến sự sụt giảm trong xuất khẩu và doanh thu xuất khẩu. Doanh thu giảm mạnh, sản lượng khí đốt tăng, cộng với gánh nặng thuế bổ sung, Gazprom có thể bị lỗ lên tới khoảng 1 nghìn tỷ rúp vào năm 2025. Mức lỗ này có tính đến các nghĩa vụ phát triển nguồn cung cấp khí đốt và các yếu tố khác", nhà lập pháp cho biết tại cuộc họp của Ủy ban Duma về Ngân sách và Thuế.

Zavalny lưu ý rằng tải trọng cụ thể đối với việc vận chuyển khí đốt cũng đang tăng lên, vì "sẽ không có xuất khẩu nhưng chi phí vẫn còn".

Hôm thứ Ba tuần này, Ủy ban Duma Quốc gia về Ngân sách và Thuế đã thông qua các sửa đổi nhằm tăng thuế khai thác khoáng sản đối với khí ngưng tụ của Gazprom. Như Thứ trưởng Bộ Tài chính Alexey Sazanov giải thích, việc tăng thuế khai thác khoáng sản đối với Gazprom là nhằm bù đắp cho các khoản thanh toán mà chính phủ đã bỏ ra cho một số nhà máy của tập đoàn.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-tang-thue-khoang-san-gazprom-co-the-lo-toi-108-ty-usd-vao-nam-2025-698890.html