Nga sẽ tiếp tục đàm phán trao đổi tù binh sau vụ rơi máy bay

Công tác đưa tù binh Nga từ Ukraine trở về sẽ vẫn được tiếp tục sau vụ máy bay vận tải IL-76 chở 65 tù binh Ukraine bị rơi ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine.

Máy bay IL-76 cất cánh từ sân bay quân sự Chkalovsky ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Andrey Kartapolov ngày 25/1 tuyên bố công tác đưa tù binh Nga từ Ukraine trở về sẽ vẫn được tiếp tục.

Ông Kartapolov khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán để đưa họ trở về nhà."

Trong khi đó, nhà chức trách Nga ngày 25/1 cho biết các bộ phận có thể là thuộc tên lửa phòng không bắn rơi chiếc máy bay Il-76 đã được tìm thấy tại nơi chiếc máy bay rơi ở tỉnh Belgorod.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm tất cả các mảnh vỡ của chiếc máy bay cũng như các cấu trúc kim loại tại nơi máy bay rơi và đã tìm thấy các bộ phận cho thấy có tác động từ bên ngoài vào máy bay. Chúng sẽ được gửi đi để giám định.

Các chuyên gia quân sự và điều tra hình sự cũng tham gia tìm kiếm các cấu trúc kim loại để phân tích.

Cơ quan An ninh Ukraine ngày 25/1 cũng thông báo đã mở vụ án hình sự về vụ rơi máy bay Il-76 chở 65 tù binh Ukraine tại tỉnh Belgorod của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nga-se-tiep-tuc-dam-phan-trao-doi-tu-binh-sau-vu-roi-may-bay-post923110.vnp