Nga hạ hàng chục tên lửa Vampire 'nhăm nhe' tỉnh biên giới, cáo buộc Ukraine dùng vũ khí hóa học của Mỹ

Ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 22 rocket phóng loạt Vampire trên bầu trời tỉnh biên giới Belgorod.

Hệ thống rocket phóng loạt RM-70 Vampire. (Nguồn: Wikipedia)

Thông báo nêu rõ, khoảng 17h50 chiều 24/3, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng hệ thống rocket phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn.

Theo đó, các hệ thống phòng không trực chiến ở Belogord đã bắn hạ 22 tên lửa.

Cùng ngày, TASS dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) Vladimir Tarabrin cho biết: “Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất”.

Ông cũng lưu ý sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine, trong đó có nhiều tập đoàn quân sự tư nhân của Mỹ, đặc biệt là Nhóm Tầm nhìn trực diện từ Nevada.

Nhà ngoại giao Nga cho hay: “Phát hiện ra nhóm này lần đầu tiên vào tháng 12/2021 khi phối hợp phân phối và dự trữ các bồn chứa chất độc hại. Khi đó, 4 quân nhân Ukraine đã bị bỏng và ngộ độc hóa chất nghiêm trọng khi dỡ thùng 200 lít”.

Nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi tất cả những trường hợp như vậy, ông Tarabin đồng thời cảnh báo, Kiev sẽ tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học và có nguy cơ cao các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ vi phạm thêm các luật chiến tranh.

Ukraine và Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của nhà ngoại giao Nga.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-ha-hang-chuc-ten-lua-vampire-nham-nhe-tinh-bien-gioi-cao-buoc-ukraine-dung-vu-khi-hoa-hoc-cua-my-265391.html