Nga di dời nhiều tàu chiến khỏi cảng Sevastopol, Ukraine mất 90.000 quân

Hải quân Nga được cho đã di dời một số tàu chiến đến các cảng khác ở Biển Đen, sau khi Ukraine nhiều lần tấn công thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crưm.

Theo hãng tin CNN, các bức ảnh vệ tinh trong vài tuần qua cho thấy có tới hàng chục tàu bao gồm tàu khu trục, tàu đổ bộ, và tàu ngầm của Nga đang neo đậu tại cảng Novorossiysk nằm ở bờ biển phía tây Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ nhận định, hình ảnh vệ tinh từ ngày 1/10 và 3/10 "cho thấy Nga gần đây đã di chuyển các tàu khu trục Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen, 3 tàu ngầm diesel, 5 tàu đổ bộ, và một số tàu tên lửa cỡ nhỏ" tới cảng Novorossiysk. Ít nhất 1 tàu khác đã được hải quân Nga chuyển đến cảng Feodosia ở phía đông Crưm.

Tàu chiến của hải quân Nga. Ảnh minh họa

Tàu chiến của hải quân Nga. Ảnh minh họa

Cũng theo ISW, bức ảnh vệ tinh chụp hôm 2/10 hé lộ 4 tàu đổ bộ Nga và 1 tàu ngầm lớp Kilo vẫn còn lại ở cảng Sevastopol.

Hôm 5/10, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk thông báo Hạm đội Biển Đen của Nga đã "liên tục phân tán tàu chiến. Họ đã nhận ra đây là các mục tiêu tấn công của chúng tôi, và họ đã liên tục di chuyển các tàu giữa một số cảng".

Ông Pletenchuk nói thêm, Nga hiện có 4 tàu trên Biển Đen. Ngoài ra, những nỗ lực quốc phòng và an ninh của Nga xung quanh cầu Crưm cũng được tăng cường trở lại.

Trong khi đó, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow cho rằng chuyện Nga di chuyển các tàu chiến là bình thường.

"Hạm đội Biển Đen của Nga một lần nữa thực hiện di chuyển từ Sevastopol đến Novorossiysk. Cả 3 tàu ngầm thuộc Dự án 06363, 2 khinh hạm của Dự án 11356, 1 tàu tuần tra của Dự án 1135M, 5 tàu đổ bộ lớn, và nhiều tàu nhỏ trang bị tên lửa đã di chuyển đến Novorossiysk".

Nga hiện chưa có bình luận về thông tin trên.

Ukraine mất 90.000 quân kể từ tháng 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/10 cho biết, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép kể từ triển khai phản công từ đầu tháng 6.

“Chỉ tính riêng từ ngày 4/6, các đơn vị Ukraine đã mất hơn 90.000 người”, ông Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở thành phố Sochi, và nhấn mạnh con số này bao gồm cả số người chết và người mất khả năng lao động.

Cuộc phản công của Ukraine bị cản trở lớn khi phải vượt qua các bãi mìn, nhiều lớp chiến hào, bẫy xe tăng và ụ súng của Nga. Ngoài ra, không có sự hỗ trợ từ trên không, quân đội Ukraine liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công từ pháo binh, trực thăng và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-di-doi-nhieu-tau-chien-khoi-cang-sevastopol-ukraine-mat-90-000-quan-2198528.html