Nga đề nghị hợp tác với tỉ phú Musk trong sứ mệnh đổ bộ lên Sao Hỏa
Tỉ phú Mỹ Elon Musk thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ Starship đến Sao Hỏa vào cuối năm tới. Chuyên gia Nga cho rằng, sẽ là tuyệt vời nếu Moscow- Washington cùng hợp tác trong sứ mệnh không gian lịch sử này, như từng có sự hợp tác Mỹ- Liên Xô 50 năm trước, trong Dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz- sứ mệnh không gian quốc tế có người lái đầu tiên của loài người.
Viết trên trang cá nhân ngày 15/3, Giám đốc Quỹ đầu tư quốc gia Nga, đồng thời là đặc phái viên kinh tế trưởng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nga Kirill Dmitriev, đã lưu ý tầm quan trọng của sự hợp tác không gian giữa hai nước vì sự “vinh quang của nhân loại”.
Phát biểu của ông Dmitriev được đưa ra để đáp lại thông báo trước đó cùng ngày, nhân kỉ niệm 23 năm thành lập SpaceX, của tỉ phú Mỹ Elon Musk- nhà sáng lập công ty khai phá không gian SpaceX, về sứ mệnh phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa vào năm 2026.

Tàu vũ trụ khổng lồ Starship cao 123m của SpaceX trong lần phóng thử mới nhất ngày 6/3. Ảnh: SpaceX.
Musk nói rằng, tàu vũ trụ Starship của SpaceX sẽ khởi hành đến Sao Hỏa vào cuối năm tới mang theo một robot mô phỏng hình người Tesla mang tên Optimus. Nếu chuyến bay đầu tiên này thuận buồm xuối gió, Musk cho rằng, việc con người đổ bộ lên Sao Hỏa có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2029, hay chắc chắn hơn là vào năm 2031.
“Năm 2029 có phải là năm của sứ mệnh chung Mỹ- Nga lên Sao Hỏa không, Elon Musk? Trí tuệ và công nghệ của chúng ta nên phục vụ cho sự vinh quang của nhân loại chứ không phải hủy diệt của nó.”, ông Dmitriev viết.

Các căn cứ Mặt Trăng/Sao Hỏa trong tương lai có thể được xây dựng bằng máy in 3D trộn các vật liệu như bụi Mặt trăng, nước và nước tiểu của phi hành gia. Ảnh: CNN.
Người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia Nga lưu ý, năm 2025 đánh dấu kỉ niệm 50 năm Dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz- sứ mệnh không gian quốc tế có người lái đầu tiên được thực hiện dưới sự hợp tác chung Mỹ- Liên Xô tháng 7/1975.
Musk vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của ông Dmitriev, nhưng ý tưởng này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Đề xuất từ phía Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow- Washington đang ấm dần sau nhiều năm căng thẳng, thậm chí hầu như cắt đứt quan hệ, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Mô hình khu định cư của con người trên Sao Hỏa, bao gồm nhà kính phục vụ canh tác. Nguồn: Getty/ Adrian Mann/Future Publishing.
Dmitriev là thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán cấp cao Mỹ- Nga tại Ả Rập Xê Út vào tháng trước, đánh dấu cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ tháng 2/2022.
Cuộc gặp kết thúc với việc cả hai bên ra tín hiệu sẵn sàng khởi động lại các hoạt động hợp tác kinh tế lẫn ngoại giao, bao gồm nỗ lực chung để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Bất chấp những xung đột và lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow thời gian qua, hợp tác không gian giữa Mỹ và Nga vẫn không bị cắt đứt.

Các phi hành gia trong Dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz- sứ mệnh không gian quốc tế có người lái đầu tiên được thực hiện dưới sự hợp tác chung Mỹ- Liên Xô tháng 7/1975. Nguồn: Kadmitriev.
Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) gần đây đã gia hạn thỏa thuận về các chuyến bay luân phiên đến Trạm Vũ trụ quốc tế (IS) đến năm 2026.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị rằng, các công ty Nga nên hợp tác với Musk sau khi tỉ phú này chuyển trọng tâm từ cải cách Chính phủ sang khoa học công nghệ.