Nga chuẩn bị hoàn tất đàm phán về dự án dầu mỏ với Pakistan
Trong thông điệp ghi hình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga – Pakistan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết: Hai nước đang tích cực hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại song phương và ký kết thỏa thuận về dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

“Điều đáng khích lệ là, trong những năm gần đây, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể về quan hệ thương mại song phương. Nga đã trở thành nhà cung cấp lúa mì chính cho Pakistan, với các lô hàng vượt hơn một triệu tấn vào năm trước. Các cuộc đàm phán về khởi động một dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ đang ở giai đoạn cuối. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, để hai quốc gia và nhân dân của chúng ta càng gắn kết hơn, nhằm tăng cường quan hệ cùng có lợi về chính trị, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa và nhân đạo cũng như các lĩnh vực khác” - Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói.
Vào tháng 1, đại diện của chính phủ Pakistan và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Nga cung cấp dầu. Hai bên cũng sẽ giải quyết những vấn đề hậu cần, bảo hiểm, thanh toán và xuất khẩu. Pakistan dự đoán, dầu nhập khẩu từ Nga sẽ đáp ứng đến 35% nhu cầu tiêu thụ dầu của họ trong tương lai.
“Chúng tôi rất xem trọng mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng cao với Pakistan trên những diễn đàn quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của Pakistan vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn của tổ chức này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia tích cực của Islamabad vào công việc chung trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với tư cách là thành viên của tổ chức. Chúng tôi xem Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là đối tác quốc tế quan trọng trong nỗ lực chung chống lại các thách thức và mối đe dọa an ninh chung, bao gồm tội phạm xuyên biên giới và khủng bố", ông Lavrov nói thêm.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, quan hệ giữa hai nước phát triển dựa trên sự tin tưởng. Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng được thành lập dựa trên sự đồng thuận hoặc tính gần gũi trong lối tiếp cận những vấn đề chính của chương trình nghị sự quốc tế. Cùng với các đối tác Pakistan, chúng tôi ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới đa cực dân chủ và công bằng hơn. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng về nền văn minh và văn hóa của các dân tộc, cũng như quyền được tự quyết định con đường phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của mình. Tôi muốn lưu ý rằng, tầm nhìn của Nga về trật tự thế giới và vốn hiểu biết của chúng tôi về những giá trị đạo đức truyền thống có sự hài hòa với các nguyên tắc về đức tin, về tình đoàn kết và kỷ luật mà Người cha của nhân dân Pakistan - Muhammad Ali Jinnah, đã xây dựng. Chính những trụ cột này tạo thành nền tảng của nhà nước Pakistan hiện đại".














