Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/10 cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố mới nhằm vào Nga và tỏ rõ kỳ vọng được Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk – loại vũ khí tầm xa có thể làm thay đổi cục diện chiến sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine đang thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào Moscow.
Phát biểu trong buổi họp báo tại Moscow, bà Zakharova cho biết: “Chính quyền Kiev không che giấu ý đồ chuẩn bị các hành động khủng bố mới chống lại đất nước chúng tôi hòng leo thang xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai xác nhận trong bài phát biểu ngày 8/10 rằng ông ta đã phê chuẩn kế hoạch cho một số chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm vào Nga. Rõ ràng, những kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh khả năng Ukraine có thể nhận được tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.”
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, mọi nỗ lực nhằm đe dọa hoặc đối thoại với Moscow dựa trên sức mạnh đều không thể chấp nhận được, đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện thiếu thiện chí hướng tới hòa bình khi ủng hộ khả năng Washington cung cấp Tomahawk cho Kiev.
Trong khi đó, cùng ngày, phái đoàn cấp cao của Ukraine đang có chuyến thăm 2 ngày tại Mỹ thông báo đã có các cuộc gặp với những tập đoàn quốc phòng hàng đầu, trong đó có Raytheon – nhà sản xuất hệ thống tên lửa Tomahawk. Phái đoàn này cũng tổ chức nhiều cuộc trao đổi với quan chức cấp cao Mỹ để bàn thảo về tăng cường viện trợ quân sự, trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng năng lực tấn công tầm xa.
Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky vào ngày 17/10 tới, trong đó vấn đề viện trợ vũ khí, đặc biệt là tên lửa hành trình tầm xa, dự kiến sẽ là trọng tâm thảo luận.
Giới quan sát nhận định, nếu Mỹ thực sự chấp thuận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine, đây sẽ là bước leo thang đáng kể trong xung đột, có nguy cơ kéo theo phản ứng cứng rắn từ phía Nga, đồng thời đẩy quan hệ Moscow – Washington vào giai đoạn căng thẳng mới.














