Nga bổ sung 3 tàu chiến mới cho lực lượng hải quân

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Điện Kremlin ngày 25/12 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ 3 tàu chiến mới chuẩn bị gia nhập hải quân nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, ngày 11/12/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong buổi lễ tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết tàu khu trục Đô đốc Golovko sẽ gia nhập Hạm đội phương Bắc của Nga, trong khi tàu tên lửa nhỏ Naro-Fominsk và tàu quét mìn Lev Chernavin sẽ phục vụ trong Hạm đội Baltic. Ông Putin nêu rõ: “Việc đưa các tàu mới nhất vào hạm đội chứng tỏ ngành công nghiệp đóng tàu của Nga đang phát triển mạnh”.

Tổng thống Nga cho hay tàu Đô đốc Golovko, tàu khu trục được đóng hàng loạt, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và được đóng bằng một số công nghệ tiên tiến nhất. Trong khi đó, tàu tên lửa nhỏ Naro-Fominsk, được Tổng thống Putin ca ngợi là một trong những dự án đóng tàu thành công nhất, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa. Nhà lãnh đạo nước Nga còn cho biết Lev Chernavin là tàu quét mìn hiện đại với thân tàu độc đáo.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các kế hoạch đóng tàu và tăng cường chất lượng, sức mạnh hải quân của Nga trên mọi hướng chiến lược”.

Minh Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nga-bo-sung-3-tau-chien-moi-cho-luc-luong-hai-quan-20231226060923593.htm