Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Sáng 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ tư).

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; điểm cầu trực tuyến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là năm 2025 sẽ đi qua, cho nên chúng ta phải tăng tốc, bứt phá với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được Trung ương, Quốc hội giao Chính phủ, chính quyền địa phương. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện sự nhiệt huyết đối với công việc, với đất nước.

Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng năm nay phải đạt từ 8% trở lên để tạo đà, tạo lực, tạo thế bước vào kỷ nguyên mới, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số những năm tới. Một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công; phải tăng thu ngân sách, giảm chi thường xuyên.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiệm kỳ này tăng nhiều so nhiệm kỳ trước, là sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đến thời điểm này, công tác giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt, tránh tình trạng dàn trải.

Năm nay, số vốn dành cho đầu tư công đạt khoảng 1,11 triệu tỷ đồng, là sự nỗ lực lớn trong công tác bố trí vốn. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải phấn đấu giải ngân số vốn này 100% trong năm nay, đóng góp vào tăng trưởng. Điều này phụ thuộc sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian, đầu tư công sức, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Do đó Thủ tướng mong lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước, trong đó coi đầu tư công là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 Các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, đến ngày 16/10, cả nước mới giải ngân được gần 455 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; đánh giá con số này vẫn là thấp so yêu cầu. Còn 29 bộ, cơ quan trung ương, 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị hội nghị cần phân tích nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đâu là điểm nghẽn của việc giải ngân chậm, vướng gì, vướng ở đâu? Trong cùng mặt bằng pháp lý, điều kiện nhưng có nơi giải ngân xong. Bộ Tài chính cần làm rõ việc điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang giải ngân tốt.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có đề ra nội dung tiêu chí đánh giá cán bộ trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Do đó Thủ tướng đề nghị quán triệt nghiêm túc Quy định 366 để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với Đảng, Nhà nước, lương tâm của mình.

Thủ tướng khẳng định, mỗi công trình được mọc lên, mỗi dự án được hoàn thành đem lại niềm vui, hạnh phúc, sự phấn khởi cho nhân dân, sự phát triển cho đất nước. Do đó phải “nói ít làm nhiều”, thể hiện bằng sản phẩm cụ thể. Thủ tướng yêu cầu hội nghị cũng cần làm rõ ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng giải ngân chậm, vướng ở đâu, ở đó phải giải quyết, tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

 Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 897.253,3 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách trung ương 421.526 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 475.727,3 tỷ đồng). Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ là 871.050,7 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 26.202,6 tỷ đồng, của 20 bộ ngành và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025; trong đó ngân sách trung ương là 26.109,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 92,8 tỷ đồng.

Việc chưa phân bổ số vốn nêu trên do: 19.086,7 tỷ đồng mới được giao bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024; 4.696,8 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 vừa được điều chuyển từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2025 là 454,946,6 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 14.544,3 tỷ đồng so với số giải ngân tính đến thời điểm báo cáo Chính phủ ngày 30/9/2025. Đến hết ngày 16/10/2025, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước; bên cạnh đó còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban hành hàng loạt công điện, chỉ thị.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên có các chuyến công tác, làm việc với địa phương để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn về thể chế, quy trình, quy phạm... kiểm tra tiến độ, chất lượng trên thực địa của các công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

 Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Trần Hải).

Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Trần Hải).

Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-TTg ngày 16/10/2025 để điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 1440/TTr-BTC ngày 16/10/2025 báo cáo Chính phủ để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định của nhiều luật, nghị định, nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt bỏ, đơn giản hóa quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ, số hóa toàn trình quá trình phê duyệt, phân bổ, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công".

Dưới sự điều hành quyết liệt, công tác bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã hoàn thành hơn 455km đường cao tốc; khởi công mới 364km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu 3.000km vào cuối năm 2025. Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thường trực Chính phủ thể hiện tinh thần rất quan tâm, sát sao, quyết tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công việc. Tại hội nghị này, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đều cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ đi đôn đốc giải ngân; hàng tháng sẽ tổ chức giao ban để đánh giá tình hình, tháo gỡ về thể chế, cơ chế, chính sách; phải tăng cường cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đôn đốc, giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có giải trình, cam kết tháo gỡ các vướng mắc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đây là căn bệnh trầm kha, kéo dài nhiều năm qua. Chính phủ đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành.

Theo đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế về đầu tư công, trong đó đã trình Quốc hội ban hành Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ bản tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế trong năm 2025. Tiếp tục sửa Luật Quy hoạch, Luật Quản lý nợ công; các bộ, ngành tiếp tục trình dự thảo các Nghị định để thực hiện hiệu quả đầu tư công.

Để bảo đảm thực chất, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và kịp thời ban hành 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm căn cứ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Chính phủ đã tổ chức 3 hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy đầu tư công; Chính phủ ban hành 11 Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Chỉ thị, 7 Công điện và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo Chính phủ đã thường xuyên, liên tục có nhiều chuyến công tác làm việc với các địa phương để giải quyết vướng mắc, kiến nghị và kiểm tra thực tế địa bàn, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 6/10/2025 phân công các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng nêu rõ, kết quả giải ngân đến hết ngày 16/10/2025 là 454,5 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 14,5 nghìn tỷ đồng so với số giải ngân đến hết ngày 30/9/2025. Có 9 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên bình quân chung và cao so cả nước. Một số bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Ngân hàng Chính sách Xã hội (đạt 96%), Văn phòng Trung ương Đảng (đạt 90%), Bộ Quốc phòng (đạt 58%), Hà Tĩnh (đạt 100%), Thanh Hóa (đạt 92%); Ninh Bình (đạt 91%); Lào Cai (đạt 81%). Các địa phương có tỷ lệ tăng trưởng 2 con số thời gian qua thì đều có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Nhiều dự án, công trình quan trọng quốc gia đang được triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “thi công 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ”. Theo đó, dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.254km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển (vượt chỉ tiêu đề ra). Khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, với tổng vốn đầu tư 445 nghìn tỷ đồng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 250 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng chuẩn bị khánh thành, khởi công một loạt công trình trọng điểm vào dịp 19/12/2025.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 9 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đất nước.

Về tồn tại, hạn chế, Thủ tướng chỉ rõ, còn 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao với số vốn 26,2 nghìn tỷ đồng. Nếu đến 25/10 mà không phân bổ được thì Thủ tướng yêu cầu phải bị thu hồi và điều chuyển vốn cho cơ quan, địa phương khác. Đến hết ngày 16/10/2025, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân từ nay đến cuối năm.

Chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư… Nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí. Công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh. Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có lúc, có nơi còn chậm, thực hiện chưa nghiêm; công tác truyền thông một số nơi chưa hiệu quả, thiếu chủ động, không đầy đủ để người dân đồng tình, ủng hộ…

Về nguyên nhân tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân cơ bản vẫn do khâu tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, bố trí con người lãnh đạo, chỉ đạo công việc; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh nhiều lần; tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

Đề cập bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, từ đó phải phân công, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nêu gương, bố trí đúng cán bộ; khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Phân cấp, phân quyền; chuẩn bị đầu tư đúng quy định, kỹ càng, chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, kiểm tra, giám sát, đôn đốc đồng bộ; trong thời kỳ chuyển giao lúc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì phải tập trung quản lý về một mối.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm rất cao, làm việc nghiêm túc của các đồng chí lãnh đạo. Phải lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra giải pháp kịp thời, khả thi, hiệu quả để giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, mục tiêu đề ra. Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ. Mỗi dự án được hoàn thành, mỗi công trình được mọc lên, mỗi nhiệm vụ được làm tốt mang lại hiệu quả cao, làm thay diện mạo, giá trị gia tăng cho đất nước; mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tinh thần là vốn đã được giao, dự án đã được duyệt, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì "chỉ bàn làm-không bàn lùi”; “càng áp lực, càng phải nỗ lực”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó tập trung:

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt là kế hoạch vốn được giao từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024. Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…); từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tuần, tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra. Phân công cụ thể lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Thủ tướng nêu rõ, giải ngân vốn đầu tư công có tác động dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực của xã hội, nâng cao giá trị gia tăng, thương hiệu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nâng cao giá trị gia tăng của đất đai. Đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm thì phải đầu tư công sức, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở, dự án.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần "Sai phạm phải xử nghiêm-Chậm trễ phải thay thế".

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia thể hiện quyết tâm "Nguồn cung phải tăng tốc, hạ tầng phải thông suốt", triển khai với tinh thần "Vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó"; “Vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm”, không đùn đẩy, né tránh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 từ các bộ, cơ quan, địa phương chậm phân bổ, chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt, hoàn thành trước ngày 25/10/2025.

Phát huy vai trò các Tổ công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đang tích hợp thành một chương trình, phân cấp cho địa phương với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Các bộ, ngành liên quan tích cực chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hà Thanh Giang

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-no-luc-hoan-thanh-muc-tieu-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025-post916223.html