Những đợt nắng nóng kỷ lục đã thiêu đốt nhiều quốc gia châu Âu trong vài tuần qua, và giờ đây đến lượt Bắc Mỹ hứng chịu thời tiết cực đoan.
Khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía Đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một 'vòm nhiệt' cường độ mạnh – một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.
Một đợt nắng nóng dữ dội đang càn quét khắp nước Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 160 triệu người tại 30 tiểu bang. Thời tiết cực đoan có khả năng làm gián đoạn các lễ kỷ niệm Ngày Độc lập - sự kiện đánh dấu cột mốc kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của đất nước trong năm nay và đẩy hệ thống năng lượng quốc gia vào tình trạng báo động đỏ.
Nắng nóng cực đoan tại miền đông nước Mỹ đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đẩy giá điện bán buôn lên cao và gây sức ép lớn lên hệ thống lưới điện ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Mỹ đang kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi một đợt nắng nóng cực đoan bao trùm gần nửa phía Đông, ảnh hưởng tới khoảng 160 triệu người dân.
Nhiều thành phố, bao gồm Boston, New York, Philadelphia, Washington D.C, đang mở thêm các trung tâm tránh nóng và tăng cường các nguồn lực công cộng khi đợt nắng nóng nguy hiểm bao trùm khu vực.
Một 'vòm nhiệt' khổng lồ đang bao trùm phần lớn miền Đông nước Mỹ, đẩy nhiệt độ cảm nhận lên tới 46 độ C. Hiện tượng thời tiết cực đoan buộc nhiều thành phố khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người dân.
Khoảng 60 triệu người dân Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4-7, trong khi Canada tiếp tục nỗ lực ứng phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở khu vực phía Bắc.
Nhiệt độ và độ ẩm cực cao bao trùm nhiều khu vực nước Mỹ và tình hình tồi tệ hơn khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup cũng như chuẩn bị tổ chức ngày Quốc khánh.
Đợt nắng nóng cực đoan khiến hơn 60 triệu người Mỹ nằm trong vùng cảnh báo, đồng thời phủ bóng lên lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và các trận đấu World Cup 2026.
Ngày 30/6, khoảng 60 triệu người Mỹ đã phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt khi các thành phố miền Trung và miền Đông bước vào đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ (ngày 4/7).