Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại 206 tỷ euro

Theo nghiên cứu của Allianz Trade, các đợt nắng nóng cực đoan lặp lại trong giai đoạn 2026-2030 có thể khiến Pháp thiệt hại tới 206 tỷ euro do năng suất lao động suy giảm và chi phí tăng cao.

Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại hàng chục tỷ euro cho kinh tế châu Âu

Các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu không còn chỉ là vấn đề môi trường hay y tế công cộng mà đang trở thành một cú sốc kinh tế lớn đối với nhiều quốc gia trong khu vực, với thiệt hại hàng chục tỷ euro mỗi năm do suy giảm năng suất lao động, đình trệ sản xuất và gia tăng chi tiêu công.

Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại hàng chục tỷ euro cho kinh tế châu Âu

Theo tờ La Tribune ngày 26/5, các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu không còn chỉ là vấn đề môi trường hay y tế công cộng mà đang trở thành một cú sốc kinh tế lớn đối với nhiều quốc gia trong khu vực, với thiệt hại hàng chục tỷ euro mỗi năm do suy giảm năng suất lao động, đình trệ sản xuất và gia tăng chi tiêu công.

Các đô thị xoay xở 'hạ nhiệt' nắng nóng cực đoan

Nắng nóng cực đoan biến nhiều thành phố trên khắp thế giới thành những 'chảo lửa' khổng lồ. Từ châu Âu đến châu Á, hàng loạt giải pháp chống nóng được triển khai với tốc độ chưa từng có.

Nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua các đợt nắng nóng cực đoan ngay từ cuối tháng 5, với nhiệt độ vượt xa mức trung bình nhiều năm và phá vỡ nhiều kỷ lục thời tiết, làm dấy lên lo ngại về một mùa hè đặc biệt khắc nghiệt trong năm 2026.

Đô thị khắp thế giới tìm cách 'hạ nhiệt'

Nắng nóng cực đoan trên khắp thế giới đang dần trở thành trạng thái 'bình thường mới' và các đô thị là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.