UBND TP Hà Nội ban hành công văn đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCC rừng).
Dự báo thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng và nguy cơ gây cháy rừng rất cao.
Lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang trong tình trạng 'nguy kịch' khi có tới hơn 50% diện tích cảnh báo cháy cấp độ bốn và cấp độ năm, nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Chiều 9-2, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết, lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau diện tích gần 42 nghìn ha đang bị khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao...
Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) Tô Thế Mạnh cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, thời tiết trên địa bàn lâm phận đã trở nên khắc nghiệt, nắng nóng kèm theo gió xoáy nên nguy cơ cháy rừng được cảnh báo từ cấp độ 3 lên thẳng cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Tính đến ngày 2/7, các vụ cháy rừng ở miền Trung cơ bản đã được giập tắt nhờ sự nỗ lực bền bỉ chống giặc hỏa của hàng chục nghìn con người cùng với sự ủng hộ của thiên nhiên là 'những cơn mưa vàng' tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 10/CĐ-CT.UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Nội dung như sau:
Thời tiết tại Nam Bộ đang diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, lượng nước bốc hơi cao, mực nước xuống thấp, độ ẩm không khí thấp, lớp vỏ tràm, thực bì dày và khô..., những cánh rừng tràm thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang có nguy cơ cháy cấp độ III, cấp độ IV – mức báo động cháy nguy hiểm, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.