Đại diện các chuyên gia đến từ Australia khẳng định sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với Việt Nam về lưu trữ năng lượng và thu hồi carbon, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Ông John Rockhold - Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng của VBF khẳng định, Việt Nam còn cơ hội, không gian đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng.
Chuyển dịch năng lượng là xu thế toàn cầu hiện nay và ở Việt Nam, việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng; cung cấp năng lượng với chi phí chấp nhận được và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường.
Bắc Âu từ lâu đã được coi là khu vực tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo toàn cầu. Có 3 quốc gia Bắc Âu đang nâng cao năng lực trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, dẫn đường cho các nước châu Âu còn lại.
Nghiên cứu dựa trên tính toán các nhà máy điện mặt trời và điện gió, Viện Năng lượng Việt Nam và UNDP dự tính Việt Nam có triển vọng sản xuất được ít nhất 11,49 triệu tấn hydrogen xanh trong năm 2030, và đến năm 2050 có thể lên đến 18,78 triệu tấn…
Nổi tiếng với trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới, hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất Đông Nam Á, 'siêu cây' năng lượng mặt trời... Tại sao Singapore vẫn không thể dựa vào nguồn năng lượng sạch có trữ lượng vô tận này, mà vẫn nỗ lực tìm kiếm các nguồn mới, trong đó có đẩy mạnh nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực?
Việc phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo đã đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống điện, do đó cần đổi mới sáng tạo thị trường dịch vụ phụ trợ để giải quyết các bất ổn còn tồn tại.
Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay khiến nhiều quốc gia châu Âu rơi vào tình cảnh khốn đốn, song lại có tác dụng tích cực là thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo. Các mô hình năng lượng sạch này giúp giảm phát thải CO2 ra môi trường.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trên toàn thế giới, tăng trưởng về công suất điện tái tạo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2027. Đây là con số dự báo lớn chưa từng có mà IEA đưa ra.