Nâng cao y thuật vì người bệnh
Với phương châm 'lấy người bệnh là trung tâm phục vụ', mong muốn cung cấp các dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho người bệnh và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên...

Anh Cao Trung Hải ở khu 8, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì được điều trị viêm khớp, phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
(baophutho.vn)
- Với phương châm “lấy người bệnh là trung tâm phục vụ”, mong muốn cung cấp các dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho người bệnh và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh đã không ngừng đầu tư, ứng dụng công nghệ cũng như thiết bị, kỹ thuật máy móc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Những ngày này, cùng với cả nước, các bác sĩ, điều dưỡng - lực lượng tuyến đầu đang căng mình chiến đấu với công tác phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN cũng đang nỗ lực vừa nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh vừa tích cực phòng chống dịch.
“Lúc nào cũng vậy, đến với Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh là chúng tôi cảm thấy yên tâm lắm. Bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi đến điều trị tại đây mà đã nhiều lần tôi đến khám định kỳ và có đợt phải ở lại viện để điều trị nội trú. Đến bệnh viện mà thoải mái, yên tâm như ở nhà, các bác sĩ cũng giống như người nhà ân cần hướng dẫn sử dụng và điều trị bằng máy móc, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ theo hướng dẫn và phác đồ điều trị của bác sĩ bằng phương pháp đông tây y kết hợp. Điều này đã giúp tôi cải thiện đáng kể bệnh tật” - Đó là chia sẻ của bà Đào Thị Thanh ở thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì khi bà đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm đợt 2 tại bệnh viện.Bà mắc căn bệnh từ năm 2019 bệnh luôn gây đau nhức, tê bì, buồn bực, khó chịu, nhất là khi cúi người, vươn cao người, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sau khi điều trị đợt 1, sức khỏe bệnh tình của bà Thanh đã có những dấu hiệu thuyên giảm, cho nên đợt 2 vào điều trị bằng phương pháp đông tây y kết hợp, cùng với việc ứng dụng kỹ thuật xoa bóp toàn thân từ các máy móc thiết bị mới của bệnh viện nên bà rất yên tâm và hy vọng bệnh của bà sẽ tiếp tục có những tiến triển tốt.

Bà Đào Thị Thanh ở thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, phục hồi chức năng bằng máy xoa bóp toàn thân.
Tuy mới chỉ lần đầu vào điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh, nhưng anh Cao Trung Hải ở khu 8, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì cũng rất tin tưởng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nơi đây. Anh chia sẻ: “Tôi không may bị tai nạn, gẫy xương đùi phải mổ ghép xương và đóng đinh. Sau hơn một tháng phẫu thuật, tôi được gia đình đưa vào đây, được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn và điều trị bằng phương pháp châm cứu kết hợp xoa bóp với mục đích giãn cơ, sau một tuần tập, từ lúc không thể co duỗi được chân thì đến nay tôi có thể co duỗi và khép được chân”.Niềm vui, sự tin tưởng và kỳ vọng của người bệnh có lẽ chính là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng, khẳng định uy tín, chất lượng của Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh. Đặc biệt là việc không ngừng tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế, phục hồi chức năng song song với ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây.Bác sĩ Nguyễn Thành Trung- Khoa Phục hồi chức năng cho biết: Từ những kết quả đạt được, người dân đã trao niềm tin và sự kỳ vọng đối với chúng tôi. Để không phụ niềm tin của người dân, cùng với việc đầu tư máy móc hiện đại, tiên tiến chúng tôi không ngừng tiếp nhận, ứng dụng những kiến thức, công nghệ mới ngay sau khi được chuyển giao kỹ thuật mới và ứng dụng hiệu quả các thiết bị y tế như: Máy xung kích, máy sóng ngắn, máy kéo dãn cột sống, laze nội mạch, điện xung, máy điện phân, máy siêu âm 4D, máy X.quang kỹ thuật số, máy chụp CT-Scanner, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy đo độ loãng xương, máy điện tâm đồ… để điều trị và phục hồi chức năng tốt nhất cho người bệnh, giúp bệnh tiến triển tốt và khỏi bệnh hoàn toàn. Hiện nay, khoa chúng tôi có 86 giường bệnh điều trị 70-80 người bệnh. Số lượng người bệnh tăng hơn năm trước, mỗi đợt người bệnh điều trị 10-15 ngày nếu khỏi thì về tự luyện tập còn chưa đỡ thì hẹn đợt điều trị tiếp theo.Không chỉ quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị mới, Bệnh viện còn chú trọng triển khai các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: Châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, siêu âm điều trị, xung kích điện có thể rút ngắn thời gian điều trị khỏi bệnh cho người bệnh. Với nhiều trang thiết bị được quan tâm đầu tư, Bệnh viện đã ứng dụng và triển khai đa dạng các kỹ thuật mới trong điều trị như: Phẫu thuật cắt cuống răng, điều trị bằng sóng xung kích, điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ, làm răng giả cho bệnh nhân, xoa bóp áp lực hơi…. đem lại hiệu quả tốt, không gây đau, ít tốn kém, thời gian nằm viện ngắn. Cùng với tích cực học tập nâng cao năng lực chuyên môn, các cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Tính riêng năm 2020 đã có 3 đề tài cấp cơ sở và 2 sáng kiến cải tiến được nghiệm thu. Các đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao, áp dụng hiệu quả trong điều trị cho người bệnh.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202105/nang-cao-y-thuat-vi-nguoi-benh-177353