Nâng cao kiến thức về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu

Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quá trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam hiện tại và hướng phát triển trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 1873/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu. Lớp tập huấn được tổ chức ở cả hai miền Bắc và miền Nam. Trong đó, lớp dành cho khu vực miền Bắc (từ Quảng Trị trở ra) tổ chức tại TP Hà Nội và khu vực miền Nam (từ TP Huế trở vào) tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.

82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.

82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.

Lớp học được tổ chức nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu trên cả nước. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bước đầu trong công tác nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu của các địa phương; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam hiện tại và hướng phát triển trong tương lai cũng như công tác quản lý, bảo vệ di sản tư liệu theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung của các lớp đào tạo gồm 2 phần: đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tham quan, học tập thực tế. Trong đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn gồm các phần nhận diện và quy trình thực hiện hoạt động kiểm kê di sản tư liệu để đưa vào danh mục kiểm kê di sản tư liệu; đánh giá giá trị và quy trình thực hiện, kinh nghiệm xây dựng hồ sơ đề cử, ghi danh di sản tư liệu; thực tiễn và những kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu.

Sau phần đào tạo, các học viên sẽ tham quan, học hỏi kinh nghiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, 82 tấm bia Tiến sĩ tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của di sản văn hóa Việt Nam, là minh chứng sống động về truyền thống hiếu học và tri thức của dân tộc. Ở mặt trước mỗi tấm bia, có khắc chữ ghi lại những sự kiện liên quan đến các khoa thi và tên tuổi của các vị Tiến sĩ đỗ đạt.

Tháng 3/2010, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 7/2011, 82 bia Tiến sĩ lại được công nhận là di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Tháng 5/2012, toàn bộ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đến tháng 1/2015, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Theo kế hoạch, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu dự kiến được tổ chức vào quý III/2025.

Bộ VHTT&DL giao các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực về nhận diện, kiểm kê, ghi danh di sản tư liệu trong tháng 6/2025.

Thiện Quang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nang-cao-kien-thuc-ve-nhan-dien-kiem-ke-ghi-danh-di-san-tu-lieu.736715.html