Nâng cao hiệu quả vận động nhân dân trong phòng, chống tội phạm

Để góp phần duy trì và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, xã Viên An, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã thành lập mô hình 'Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm'. Từ đó đã huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các vị sư và phật tử trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Viên An là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm đến 89,7% dân số trên địa bàn. Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Viên An có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu với những việc làm cụ thể, sát với thực tế đã phát huy vai trò tích cực của sư sãi trong vận động phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trong công tác này, Công an xã Viên An đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Viên An thành lập mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” tại chùa Chông Prết thuộc ấp Bờ Đập, xã Viên An.

Trung tá Thạch Thành Nhân - Trưởng Công an xã Viên An (bìa trái) cùng Ban Quản trị chùa Chông Prếk thường xuyên tuyên truyền, vận động phật tử tham gia phòng, chống tội phạm. Ảnh: QUỐC KHA

Theo Trung tá Thạch Thành Nhân - Trưởng Công an xã Viên An, thực hiện mô hình trên, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, ban nhân dân ấp và sư sãi tuyên truyền đến phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cho cam kết không vi phạm pháp luật và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với âm mưu, phương thức của các loại tội phạm.

Với những cách làm hiệu quả, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến trộm cắp tài sản và tình hình tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn xã Viên An giảm so với trước. Mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết giữa lực lượng công an với đồng bào Khmer nói chung, các chùa phật giáo Nam tông Khmer nói riêng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã giúp lực lượng công an nắm được tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Ông Lý Vàng - Phó Ban Quản trị chùa Chông Prếk cho biết: “Trong ngày rằm, ngày 30 hàng tháng hay các dịp tập trung đông đồng bào, ban quản trị chùa đã vận động phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để tích cực phòng, chống tội phạm. Qua tuyên truyền, bà con phật tử đều đồng thuận cao và phát huy được tính chủ động, tích cực khi tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.

Không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sư sãi và đông đảo phật tử còn cung cấp thông tin có giá trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp lực lượng công an triệt xóa, vô hiệu hóa các điểm tệ nạn xã hội, giáo dục các đối tượng khi mới bắt đầu nhen nhóm. Theo đó, trong 2 năm qua, Công an xã đã tiếp nhận 10 tin báo, tố giác phản ánh có liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an triệt xóa, vô hiệu hóa 10 điểm đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền nhỏ lẻ trên địa bàn. Ngoài ra, các thành viên ban điều hành mô hình còn phối hợp với Công an xã Viên An cảm hóa, giáo dục 4 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy, chạy xe lạng lách, đánh võng, tham gia đánh bạc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giúp các đối tượng trở thành người tốt, có ích cho xã hội; đồng thời, tham gia hòa giải 2 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hàn gắn tình làng nghĩa xóm, không để vụ việc phức tạp xảy ra.

Nói về mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm”, đồng chí Lý Thị Mỹ Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Viên An cho biết, mô hình đã góp phần nâng cao vai trò của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin giá trị cho lực lượng Công an xã để xử lý. Thời gian tới, UBND xã Viên An sẽ tiếp tục củng cố mô hình và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cũng như có hướng nhân rộng mô hình trên, để góp phần tập hợp đông đảo người dân tham gia trong phòng, chống tội phạm.

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành trực tiếp của chính quyền. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng công an, các đơn vị liên quan và sự chung sức của các tổ chức tôn giáo cùng nhân dân, mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” ở xã Viên An đã và đang góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

QUỐC KHA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-tran-de/nang-cao-hieu-qua-van-dong-nhan-dan-trong-phong-chong-toi-pham-60878.html