Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CAND và tổ chức Công đoàn trong đảm bảo an toàn cho công nhân
Sáng 13/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động'.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang trao lẵng hoa và bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ Công an, chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động (CNLĐ), góp phần đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Ngọ Duy Hiểu đồng chủ trì tọa đàm.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang nêu rõ, hiện nay, cả nước có khoảng 17 triệu CNLĐ, hơn 8 triệu đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Đội ngũ CNLĐ đang có mặt ở tất cả các ngành nghề kinh tế quan trọng, đóng góp 65% tổng sản phẩm trong nước, hơn 70% cho ngân sách nhà nước. Trong đó, có gần 7 triệu CNLĐ đang làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài. Đội ngũ ĐVCĐ, người lao động đông đảo là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chính vì vậy, đảm bảo an ninh, an toàn cho CNLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an coi là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua đã không ngừng phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trước yêu cầu mới hiện nay, việc bảo đảm an ninh, an toàn trong CNLĐ đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội làm thay đổi căn bản hình thức tiếp nhận và chia sẻ thông tin của con người, hầu hết CNLĐ đều có điện thoại thông minh, điều này tạo điều kiện cho thế lực thù địch tiếp cận CNLĐ theo con đường mạng xã hội, tập trung dụ dỗ, lôi kéo công nhân vi phạm pháp luật, kích động gây rối, gây phức tạp về ANCT, TTATXH.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc tọa đàm.
Để buổi tọa đàm đạt mục tiêu, hiệu quả, đúng định hướng chương trình đề ra, thay mặt Ban Tổ chức tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tham gia tọa đàm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng CAND và tổ chức Công đoàn trong đảm bảo an ninh, an toàn cho CNLĐ trong thời gian tới.
Tại tọa đàm, đã có 20 tham luận được đăng ký trình bày, gồm tham luận của một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đơn vị nghiệp vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành phố và của một số chuyên gia, nhà khoa học. Trong đó, đáng chú ý là tham luận của Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục An ninh Kinh tế; đại diện Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công an TP Hồ Chí Minh, LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Tổng Công ty viễn thông Mobifone về những vấn đề đặt ra và giải pháp đảm bảo an ninh công nhân hiện nay.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tổng kết tọa đàm.
Phát biểu tổng kết tọa đàm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị chức năng của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an trong việc chuẩn bị tổ chức tọa đàm; đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các diễn giả, các đại biểu, chuyên gia, các cán bộ của Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia tọa đàm.

TS Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tham luận tại tọa đàm.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận buổi tọa đàm đã hoàn thành các mục tiêu, chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận tại tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về tình hình ANTT trong công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất và các địa bàn tập trung đông người lao động thời gian qua.
Qua tọa đàm cũng làm rõ được vai trò, kết quả và kinh nghiệm phối hợp giữa lực lượng CAND và tổ chức Công đoàn các cấp trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn cho CNLĐ; những khó khăn, bất cập, thách thức trong quá trình phối hợp thực thi nhiệm vụ trong điều kiện mới. Đặc biệt là đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, các biện pháp góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho CNLĐ, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn ổn định chính trị xã hội và những yêu cầu đối với lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho CNLĐ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tại tọa đàm.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, đây là những đóng góp quý báu, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao, sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa thành các mô hình, giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp từ Trung ương đến địa phương.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị, thời gian tới, hai ngành cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 04 ngày 25/4/2023 giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT; chủ động tham mưu hiện thực hóa Quy chế phối hợp bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, hoạt động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ… góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn kết phong trào công nhân, phong trào Công đoàn trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.
Đề nghị các đơn vị chức năng hai ngành thường xuyên chia sẻ thông tin, kịp thời dự báo, xử lý các tình huống liên quan đến quyền lợi người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực lao động, hoạt động Công đoàn. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân cho CNLĐ.
Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình trong phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn, đặc biệt là ở những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ trong tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tại tọa đàm.
Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo Công đoàn các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, nhất là các địa bàn có sắp xếp lại địa giới hành chính trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ với phương châm “phát hiên, xử lý kịp thời từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, không để bùng phát”.
Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo, triển khai các nội dung Quy chế phối hợp, gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ với đánh giá thi đua, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phong trào công nhân, phong trào Công đoàn ngày càng vững mạnh.
“Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống cho công nhân, người lao động; tích cực giải quyết từ sớm, xử lý triệt để những nguyên nhân, điều kiện dễ bị các thế lực thù địch phản động, các loại tội phạm lợi dụng để lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, an toàn cho CNLĐ. Thực tế công tác đảm bảo ANTT cho thấy đây là giải pháp căn cơ nhất.” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Nhân dịp tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Công đoàn trong triển khai quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.
Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn trong mục tiêu chung bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ANCT, TTATXH và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp sẽ giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Nhân dịp tọa đàm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 18 cá nhân thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 16 đồng chí cán bộ Bộ Công an.