Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đủ sự ủng hộ của các đại biểu đảng Dân chủ để trở thành ứng viên Tổng thống được đề cử của đảng này.
Tổng thống Mỹ được cho là đã miễn cưỡng rút lui khỏi cuộc bầu cử khi ông lo ngại về cơ hội đánh bại Donald Trump của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Phó tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh kinh nghiệm nhiều năm trong phòng xét xử sẽ là một ưu thế giúp bà tạo lợi thế trước ứng viên Đảng Cộng hòa.
Trong khi đảng Dân chủ chuẩn bị cho việc tìm kiếm đại diện thay thế Tổng thống Joe Biden ra tranh cử, ứng viên sáng giá nhất của đảng này, Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã lập nên kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ.
Nhân tố 'đầy quyền lực' đứng phía sau khiến đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng là bà Nancy Pelosi - theo truyền thông Mỹ
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố đã giành được sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Dân chủ, tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm nay.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định bà đã giành được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm đã giành được sự ủng hộ quan trọng của bà Nancy Pelosi để tranh cử chống lại ông Donald Trump vào tháng 11, sau khi ông Joe Biden bị loại khỏi cuộc đua.
'Tôi biết mẫu người như ông Donald Trump' - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định trước những người ủng hộ hôm 22-7
Bà Kamala Harris đang nhận được sự ủng hộ của đủ số đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, theo ước tính của CNN và AP.
Đảng Dân chủ bắt đầu xoáy vào tuổi tác của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông đột ngột trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử.
Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ghi nhận sự gia tăng số tiền ủng hộ, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà làm người kế nhiệm cho cuộc đua vào Nhà Trắng.
Một số nguồn tin nói với tờ NBC News rằng quyết định dừng tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden chịu ảnh hưởng từ một nhân vật quyền lực của đảng Dân chủ.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử, nhóm trợ lý Phó Tổng thống Kamala Harris khẩn trương hàng trăm cuộc cho các đảng viên Dân chủ huy động ủng hộ.
Cựu Tổng thống Donald Trump bị vụ ám sát hụt gần đây và nay đương kim Tổng thống Joe Biden bất ngờ từ bỏ tái tranh cử trước sức ép 'chuyển giao ngọn đuốc'. Thật khó để đoán định điều gì xảy ra tiếp theo trong cuộc đua biến chuyển khó lường này.
Hôm thứ 6 (ngày 19/7), Tổng thống Biden khẳng định ông hoàn toàn sẵn sàng tái tranh cử. Đến chủ nhật (21/7), ông tuyên bố rút lui. Chuyện gì đã xảy ra?
Bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11.
Phó Tổng thống Kamala Harris đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng viên Dân chủ với sự hậu thuẫn của Tổng thống Joe Biden.
Tổng thống Joe Biden rút tranh cử sau một loạt diễn biến khiến ông phải chịu áp lực ngày càng tăng từ nhiều bên.
4 năm sau khi tranh cử với hy vọng hàn gắn đất nước đang rạn nứt gay gắt, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lại nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và để cử cấp phó là bà Kamala Harris thay thế.
Chiều 21/7, theo giờ bờ Đông nước Mỹ (rạng sáng 22/7 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử năm 2024 sau nhiều tuần chịu áp lực về tình trạng tinh thần và thể chất của ông.
Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử, đảng Dân chủ sẽ có 2 phương án để tìm ra ứng viên thay thế đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump.
Sáng 22/7 (giờ Hà Nội), Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử.
Sau quyết định của ông Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, đảng Dân chủ đã nồng nhiệt hoan nghênh.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Jaime Harrison ngày 21-7 (giờ địa phương) ra tuyên bố nêu rõ đảng này sẽ thực hiện quy trình 'minh bạch và có trật tự' để lựa chọn ra ứng cử viên mới thay thế Tổng thống Joe Biden, sau khi ông Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Ông Joe Biden chính thức thông báo rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, đánh dấu một thay đổi lớn trong chính trường Mỹ và mở ra nhiều câu hỏi lớn về tương lai của Đảng Dân chủ.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ khẳng định trong những ngày tới đảng này 'sẽ triển khai quy trình minh bạch và có trật tự... với một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11.'
Tổng thống Joe Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 21/7 thông báo bà sẽ tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua và tán thành cấp phó của mình tranh cử.
Chiến dịch gây sức ép để thuyết phục Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng cường sau màn tranh luận kém cỏi của ông với ông Trump.
Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã ghi nhận tháng gây quỹ tốt nhất trong nhiều năm vào tháng 6, giữa lúc một số đảng viên Dân chủ kêu gọi ông Joe Biden dừng cuộc đua tái tranh cử tổng thống.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã bí mật ủng hộ ông Joe Biden làm ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5/11 tới.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc nghiêm túc các lời kêu gọi từ chức ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Trong khi đó, đối thủ của ông, cựu tổng tống Donald Trump nhận đề cử của đảng Đảng Cộng hòa vào ngày 18/7, để ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Phát biểu tối 18/7 dài nhất lịch sử của cựu Tổng thống Donald Trump tưởng hướng tới đoàn kết như ông thề sau vụ thoát chết thần kỳ cuối tuần trước. Ai dè ông 'không hề thay đổi', theo The New Yorker (NY). Ước muốn 'chúng ta có thể bắt đầu thấy không khí chính trị dịu dàng hơn, đoàn kết hơn' như The Atlantic mơ xem ra khó thành.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử đầu tiên hôm 20-7 kể từ sau vụ ám sát hụt, ông không ngừng chế nhạo các thành viên Đảng Dân chủ.
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt vào tuần trước.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Mỹ đang cảm thấy thất vọng vì lo ngại rằng ông Joe Biden sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc tranh cử chức tổng thống vào tháng 11 tới. Theo truyền thông Mỹ, trong vài ngày tới sẽ diễn ra một thời điểm 'quan trọng' với ông.