Nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc

Ngành công nghiệp nuôi cấy kim cương hay kim cương nhân tạo (lab-grown diamond) là nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng thiếu điện tại Trung Quốc.

“Nếu tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, người tiêu dùng có thể sẽ phải chi nhiều tiền hơn để mua tặng món quà đặc biệt này cho người thân trong mùa Giáng sinh năm nay” , ông Liu Houxiang, chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Kiểm định Đá quý Quốc gia Trung Quốc, cho biết.

Ngành công nghiệp nuôi cấy kim cương hay kim cương nhân tạo) là nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng thiếu điện tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Liu cho biết sản lượng kim cương nuôi cấy đã giảm khoảng 10% đến 15% trong tháng qua.

Mỗi năm, khoảng 7 triệu carat kim cương tổng hợp chất lượng cao được sản xuất trên toàn cầu, trong đó 3 triệu carat đến từ Trung Quốc.

Nhờ mức giá phải chăng và ổn định hơn với các loại kim cương được khai thác tự nhiên, kim cương nuôi trồng trong phòng thí nghiệm đang ngày càng phổ biến. Những viên kim cương này được sản xuất bằng cách sử dụng nhiệt độ và áp suất cao giống với quá trình một viên kim cương hình thành trong tự nhiên.

Theo ông Liu, khi cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp diễn, một số nhà sản xuất kim cương tổng hợp đã công bố kế hoạch tăng giá sản phẩm song vẫn chưa có chi tiết cụ thể. Hiện, mức giá của các sản phẩm kim cương này vẫn đang được giữ nguyên.

Tuy nhiên, ông Liu cho rằng các chính sách hạn chế cung ứng điện của chính phru Trung Quốc vẫn chưa có gì chắc chắn trong tương lai.

Kim cương nhân tạo không chỉ là sản phẩm duy nhất chịu ảnh hưởng của tình trạng thiếu điện tại Trung Quốc trong thời gian qua. Hàng loạt nhà máy thuộc lĩnh vực của nước này đã phải giảm công suất hoặc thậm chí đóng cửa vào đầu tháng 9 để tiết kiệm điện. Các nhà sản xuất kim loại, nhà máy may mặc hay trang trại nuôi cừu đến các nhà cung cấp của Apple cũng đều bị ảnh hưởng.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nan-nhan-moi-nhat-cua-cuoc-khung-hoang-nang-luong-o-trung-quoc-post164886.html