Mô hình chính quyền hai cấp qua một năm vận hành đã tạo xung lực mạnh mẽ, cởi trói cơ chế cho giáo dục vùng ven Thủ đô. Dù vậy, hành trình san bằng khoảng cách chất lượng với khu vực lõi đô thị vẫn đang đặt lên vai đội ngũ cán bộ cơ sở những áp lực khổng lồ. Yếu tố con người chính là chìa khóa quyết định để bức tranh giáo dục ngoại thành phát triển toàn diện, nhân văn...
Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn, Phú Thọ cơ bản đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từng bước đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung.
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ diễn ra sáng nay (9/7), mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được đánh giá cao sau gần một năm đi vào vận hành.
Ngày 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ.
Sáu tháng qua, ngành nội vụ hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, chưa có tiền lệ. Nổi bật như: Hoàn thiện thể chế phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức thành công bầu cử và tiếp tục tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật...
Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình yêu cầu toàn ngành chủ động rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và bố trí nhân lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Sáng 9-7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội vụ.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng nghị quyết mới thay thế các nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
Qua 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền mới, mang lại những hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phân quyền, giao Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý các mảng thuộc lĩnh vực nông nghiệp với phương châm 'Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm'.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết ngay tại cơ sở, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với việc được trao thêm thẩm quyền, chính quyền cấp xã cũng đang đối mặt với không ít khó khăn về nhân lực, kinh phí, cơ chế phối hợp và hướng dẫn chuyên môn.
Sáng 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để việc phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
Theo đánh giá của lãnh đạo một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các cơ quan tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả này đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dân chủ của đảng ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị trong triển khai mô hình và hiệu quả từ việc chuyển đổi số tại các cơ quan.
Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai cùng tiến trình chuyển đổi số và sắp xếp đơn vị hành chính.
Sau một năm triển khai trên phạm vi cả nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước đi vào vận hành ổn định, tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy, phương thức quản trị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ những bất cập nhất định.
Từ thực tiễn sau một năm triển khai, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ những 'điểm nghẽn' về thể chế, dữ liệu, nguồn lực và đội ngũ cán bộ để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Sau một năm kiện toàn tổ chức, mô hình chính quyền 3 cấp bước vào giai đoạn mới, trong đó hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trở thành thước đo.
Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định cho phép cấp xã được thí điểm thực hiện bốn thủ tục hành chính theo cơ chế 'luồng xanh'.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đồng Nai khẳng định đây là bước cải cách có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng trong xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
Qua 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được sắp xếp tinh gọn; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thông suốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để rõ hơn về kết quả đạt được, cũng như những giải pháp nhằm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã phỏng vấn đồng chí Phan Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ một số nội dung liên quan.
Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường (Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội) là một trong số ít người vừa tham gia xây dựng, giám sát chính sách vừa là người trong cuộc trực tiếp trải nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; kiên quyết khắc phục việc tự ý phát sinh thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.
Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, khẳng định chủ trương đổi mới là đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, giai đoạn tới phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều dễ nhận thấy, mô hình đã mang lại nhiều lợi thế trong quản lý, điều hành, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Cơ chế vận hành từng bước được hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.
Trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị cùng mô hình chính quyền ba cấp diễn ra sáng nay 1/7, đại diện phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm rõ những kết quả đột phá trong quản trị địa phương. Dù đối mặt áp lực lớn khi hợp nhất năm đơn vị hành chính, địa phương đã duy trì thông suốt hoạt động; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế để nâng cao hiệu lực bộ máy.
Sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể và chính quyền ba cấp, Bộ Tài chính đã tinh gọn mạnh mẽ bộ máy, cắt giảm sâu thủ tục hành chính và bảo đảm mạch máu tài chính quốc gia vận hành thông suốt.
Cùng với cân đối nguồn ngân sách thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc, Bộ Tài chính hỗ trợ kịp thời cho các địa phương kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã với khoảng 128.000 tỷ đồng.
Sáng 1-7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chủ trì hội nghị.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Chính phủ xác định tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.
HNN.VN - Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới cơ bản hoạt động thông suốt, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị và phục vụ người dân. Hội nghị sơ kết toàn quốc không chỉ nhìn lại kết quả đạt được mà còn xác định những yêu cầu mới nhằm đưa cuộc cải cách đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ sắp xếp địa giới hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đến đào tạo đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số. Đây được xác định là những nền tảng quan trọng giúp chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân.
Tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, các ý kiến tham luận nêu rõ, việc sơ kết 1 năm vận hành không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết bất cập để tiếp tục hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng vận hành của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp, phường Dương Nội (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn triển khai, địa phương đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và quản trị đô thị để mô hình vận hành hiệu quả, bền vững hơn.
Năm 2025, Bộ Xây dựng hoàn thành phân cấp 45 thủ tục hành chính từ Trung ương về địa phương, bãi bỏ 16 thủ tục và chuyển thẩm quyền giải quyết 41 thủ tục từ cấp huyện xuống cấp xã.
Xác định nguồn lực đất đai có ảnh hưởng đến toàn dân và là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước trong bối cảnh mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đồng thời tăng cường kiểm soát, phát huy hiệu quả của nguồn lực đất đai.
Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mô hình tạo bước chuyển quan trọng về nhận thức, phương thức lãnh đạo và quản trị, năng lực thực hiện.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều thay đổi rõ nhất không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn là sự chuyển biến trong phương thức quản lý, điều hành của UBND các cấp. Từ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đến cải cách hành chính và chuyển đổi số, từng bước chuyển từ tư duy 'quản lý' sang 'phục vụ', từ xử lý công việc theo quy trình sang điều hành bằng kết quả, đưa chính quyền đến gần hơn với người dân.
Ngày 1/7, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giảm 45% số lượng đầu mối trực thuộc Bộ; giảm 37% số lượng đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh về số lượng đầu mối cấp phòng bên trong của từng đơn vị thuộc Bộ.
Ngày 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn và cho biết trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể và hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương, bộ chỉ giữ các nhiệm vụ liên ngành, liên vùng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sẽ nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. 'Hiện nay vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc sắp xếp vẫn phải bám sát những yêu cầu cơ bản, đó là phải phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý', Phó Thủ tướng thông tin.
Mặc dù có sự thay đổi lớn về quy mô, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính nỗ lực vượt bậc để đảm bảo 'mạch máu' tài chính quốc gia luôn thông suốt, góp phần quan trọng vào sự ổn định và hiệu quả của bộ máy mới.
Tư duy xây dựng pháp luật phân cấp, phân quyền sẽ chuyển đổi căn bản theo hướng giao quyền chủ động tối đa cho Chính phủ, địa phương ban hành các nội dung mang tính thực tiễn, thường xuyên biến động.
Tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức chính quyền ba cấp, các ý kiến đề nghị, thời gian tới, cần tăng tốc chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông, chia sẻ và khai thác hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu 'đúng, đủ, sạch, sống', thống nhất và dùng chung, làm tiền đề để chính quyền vận hành trên dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Hiện nay còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng tiêu chuẩn.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận.
Sáng 1/7, các đại biểu nghe lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày tham luận; nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.
Một trong những điểm nổi bật là phường Dương Nội đã triển khai đồng bộ 17 mô hình, sáng kiến trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng hệ thống chính trị; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số và tiện ích công nghệ...
Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều địa phương đã đạt được những kết quả tích cực…
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ nghiên cứu để sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn, hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Chất lượng hoạt động tiếp tục được nâng cao, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định, phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cùng với việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ cấp xã cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới. Trong khi đó, nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Tháo gỡ bài toán này không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt mà còn là điều kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt, phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy mới. Từ thực tiễn triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đúc rút nhiều kinh nghiệm bước đầu, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những nội dung này.
Nếu bộ máy mới phải vận hành bằng những quy định cũ, nếu nhiệm vụ mới bị ràng buộc bởi những thủ tục cũ, nếu thẩm quyền mới vẫn bị bao vây bởi những cách hiểu cũ, thì cải cách rất dễ bị chậm lại ngay từ khâu thực thi.
Tròn 1 năm kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, Lâm Đồng đã bước đầu khẳng định tính đúng đắn của chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng điều hành, năng lực cán bộ và hiệu quả phục vụ Nhân dân.