Nam sinh giành học bổng tại 3 ĐH Trung Quốc với bài luận về hành trình thay đổi

Theo Vũ Duy Trung, bí quyết giành học bổng là cần có kế hoạch học tập rõ ràng cũng như bài luận thể hiện được quan điểm, đam mê và giá trị của bản thân.

.t1 { text-align: justify; }

Vũ Duy Trung (sinh năm 2002, Hải Dương), tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần thạc sĩ ngành Tài chính tại Đại học Quốc lập Đài Loan và Đại học Quốc lập Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khoảng 200 triệu đồng/năm; học bổng bán phần tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc).

Động lực vươn lên từ hoàn cảnh gia đình và câu chuyện về người bạn thời trung học

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Vũ Duy Trung chia sẻ: “Sinh ra trong một gia đình khó khăn, em đã chứng kiến những ngày tháng đầy vất vả khi bố mẹ bị vỡ nợ do làm ăn kinh doanh thua lỗ. Thậm chí, bố mẹ phải đi vay mượn từng bữa gạo. Em vẫn nhớ, có lúc cả tuần các thành viên trong gia đình không được ăn cơm, mà chỉ sống nhờ khoai, ngô qua bữa.

Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi bố mẹ phải gồng mình nuôi 5 đứa con ăn học. Mặc dù vậy, nhờ sự cố gắng, gia đình em đã từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục lại công việc kinh doanh và được chính quyền địa phương trao tặng giấy khen “Hộ kinh doanh giỏi”.

Chứng kiến những khó khăn, vất vả của bố mẹ nên từ khi còn nhỏ, em đã có niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh. Em luôn mong muốn trở thành doanh nhân để khẳng định bản thân cũng như được dấn thân vào hành trình đầy thử thách và vượt qua bằng nỗ lực, ý chí để chạm tay tới thành công”.

 Vũ Duy Trung (sinh năm 2002) xuất sắc giành học bổng toàn phần tại hai trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NVCC.

Vũ Duy Trung (sinh năm 2002) xuất sắc giành học bổng toàn phần tại hai trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NVCC.

Ngay năm đầu đại học, nam sinh đã xác định mục tiêu đi du học để phát triển con đường học thuật của bản thân. Quyết định này càng được thôi thúc sau khi chứng kiến một người bạn thời trung học phổ thông là học sinh giỏi phải gác lại việc học do định hướng sai từ gia đình. Ở tuổi 19, bạn ấy đi làm công nhân tại một nhà máy ở quê, sau đó kết hôn và rơi vào vào luẩn quẩn mưu sinh, khép lại những ước mơ tri thức còn dang dở.

Chính câu chuyện đầy tiếc nuối ấy đã trở thành động lực để nam sinh nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ du học với hy vọng sau này có thể trở về, góp phần thay đổi tư duy và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám ước mơ lớn, dám bước tới tương lai.

Duy Trung cho biết, để đạt được thành tích học tập và nghiên cứu khoa học tốt, bản thân phải có động lực nội tại và xây dựng mục tiêu ngắn hạn, dài hạn thật rõ ràng. Khi có kế hoạch chi tiết, bạn sẽ xác định được hướng đi cụ thể, cách thức tiếp cận vấn đề và tạo động lực mạnh mẽ để nỗ lực từng ngày.

 Duy Trung (đứng giữa) tham gia chương trình giao lưu quốc tế Overseas Immersion Programme tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Duy Trung (đứng giữa) tham gia chương trình giao lưu quốc tế Overseas Immersion Programme tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại thời điểm mới bắt đầu có ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học, Trung còn lúng túng, chưa biết cách tiếp cận, triển khai và làm thế nào để tìm được giảng viên hướng dẫn.

“Sau khi bỏ hết những rụt rè ban đầu, em đến gặp giảng viên chuyên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong Trường Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội và may mắn được thầy đồng ý nhận hướng dẫn. Thầy chia sẻ rằng, đối với sinh viên, không quan trọng đề tài lớn hay nhỏ, chỉ cần có nhiệt huyết và quyết tâm, thầy cô sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Trong suốt 4 năm học đại học, thầy đã là đồng hành cùng em trong nhiều dự án nghiên cứu khoa học, trong đó có một số công trình đã được công bố trên các tạp chí quốc tế. Với em, thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là hình mẫu lý tưởng em muốn hướng đến, một người thầy tận tâm, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện”, Trung tâm sự.

Cụ thể hóa mục tiêu trong bài luận

Duy Trung cho biết, bản thân xác định rõ ước mơ du học ngay từ sớm nên đã đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, đồng thời chú trọng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và tích lũy thành tích ngoại khóa. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà hầu hết trường quốc tế đều sử dụng để đánh giá ứng viên.

Không đợi đến khi các trường mở cổng đăng ký mới bắt đầu chuẩn bị, Duy Trung chủ động tìm hiểu kỹ tiêu chí tuyển sinh của từng trường, từ đó xây dựng hồ sơ cá nhân bám sát yêu cầu đặt ra. Với những điểm chưa rõ, Trung đã liên hệ trực tiếp qua email để được giải đáp từ phía đại diện nhà trường. Sự chủ động và kỹ lưỡng trong từng bước chuẩn bị chính là yếu tố giúp Trung tự tin hơn trên hành trình chinh phục giấc mơ du học.

“Theo em, yếu tố đầu tiên quyết định việc chinh phục hội đồng tuyển sinh là điểm GPA. Đây có thể được xem là con số phản ánh rõ ràng nhất năng lực học tập của một sinh viên, cho thấy mức độ nỗ lực và khả năng duy trì phong độ trong suốt quá trình học. GPA không chỉ là minh chứng cho nền tảng kiến thức vững chắc mà còn thể hiện tính kỷ luật, sự nghiêm túc với con đường học thuật.

Bên cạnh đó, bài luận cá nhân đóng vai trò rất quan trọng giúp hội đồng tuyển sinh hình dung được bạn là ai, bạn đến từ đâu và vì sao lại xứng đáng để được trao cơ hội này. Một bài luận thuyết phục không chỉ cung cấp thông tin về năng lực mà còn phản ánh được giá trị, đam mê và tầm nhìn của người viết, từ đó tạo ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo.

Ngoài ra, các thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa hay kinh nghiệm làm việc cũng giúp hồ sơ trở nên nổi bật hơn. Những thành tích này vừa chứng minh khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết vấn đề của ứng viên vừa cho thấy sự chủ động và cam kết với mục tiêu phát triển bản thân”, Trung bày tỏ.

 Duy Trung (bên phải) tham gia chương trình ASEAN In Today’s World 2024 do Đại học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học Mahidol (Thái Lan) đồng tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Duy Trung (bên phải) tham gia chương trình ASEAN In Today’s World 2024 do Đại học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học Mahidol (Thái Lan) đồng tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Về bài luận xin học bổng, Duy Trung cho biết: “Với tựa đề “Bạn tôi lấy chồng năm 19 tuổi”, em đã chia sẻ về hành trình thay đổi tư duy và phát triển bản thân từ khi còn sinh viên.

Năm đầu tiên đại học, em chỉ là sinh viên bình thường, thậm chí có môn học còn bị điểm D. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của một người bạn học thời trung học phổ thông phải từ bỏ con đường học vấn do định hướng sai từ gia đình và kết hôn ở tuổi 19, em bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về tương lai. Điều này cũng giúp em nhận ra tầm quan trọng của việc học và thúc đẩy bản thân phấn đấu vươn lên”.

Trung hy vọng bài luận giúp hội đồng tuyển sinh hiểu rõ quá trình thay đổi của bản thân, từ một sinh viên bình thường trở thành một người có định hướng rõ ràng cho tương lai. Trung muốn chứng minh rằng, chính sự nỗ lực và thay đổi tư duy là nền tảng để hướng đến một tương lai tốt đẹp, không chỉ cho bản thân mà còn góp phần thay đổi tư duy của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong tương lai xa hơn, Trung dự định sẽ nghiên cứu và học tiếp lên chương trình tiến sĩ tại một số quốc gia ở châu Âu. Sau khi hoàn thành chương trình học, Trung mong muốn trở về Việt Nam để đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Trung mong muốn góp phần thay đổi cách nhìn về việc học tập và cuộc sống, từ đó giúp các bạn trẻ làm chủ tương lai của mình và đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng.

Từ kinh nghiệm được đúc rút bởi quá trình trau dồi và rèn luyện, Duy Trung đưa ra lời khuyên với các bạn đang có dự định đi du học: “Cơ hội chỉ thực sự đến khi chúng ta bắt đầu. Nếu cứ lo sợ, phân vân hay hoài nghi về năng lực của bản thân sẽ rất khó để chạm tới thành công.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, du học ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, khi cơ hội rộng mở cũng sẽ có nhiều áp lực hơn, đòi hỏi cần phải có sự chuẩn bị sớm và chiến lược rõ ràng hơn.

Ngoài việc trang bị kiến thức, thái độ học tập nghiêm túc còn cần trau dồi khả năng ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm và một tinh thần chủ động, sẵn sàng thích nghi với môi trường học tập quốc tế. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp ứng viên nổi bật trong quá trình xét tuyển và hòa nhập tốt khi bước vào hành trình du học”.

Một số thành tích của Vũ Duy Trung trong quá trình học tập và nghiên cứu:

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2022, 2023, 2024.

- Đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022, 2023, 2024.

- Là 1 trong 3 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được chọn tham gia chương trình ASEAN In Today’s World 2024 do Đại học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học Mahidol (Thái Lan) đồng tổ chức tại Thái Lan năm 2024.

- Là 1 trong 2 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kyushu (Nhật Bản) năm 2024.

- Giành học bổng trao đổi JASSO từ Chính phủ Nhật Bản năm 2024, được hỗ trợ 80,000 Yên/ tháng (khoảng 14 triệu đồng).

Khánh Hòa

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nam-sinh-gianh-hoc-bong-tai-3-dh-trung-quoc-voi-bai-luan-ve-hanh-trinh-thay-doi-post251288.gd