ĐBP - Theo dõi qua vệ tinh, đến nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện 2.153 điểm cháy và có nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó số điểm cháy và nguy cơ cháy tập trung nhiều nhất tại các huyện: Điện Biên: 965 điểm; Điện Biên Đông: 731 điểm; Tuần Giáo: 146 điểm; Mường Ảng: 82 điểm; Nậm Pồ: 80 điểm.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ rừng- tài sản vô giá của cộng đồng, những năm qua, người dân bản Lềm, xã Huy Tân (Phù Yên) đã có nhiều cách làm hiệu quả để giữ rừng. Nhờ đó, những cánh rừng nghèo kiệt ngày nào đã dần hồi sinh, tạo màu xanh no ấm bao bọc bản làng.
Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn quản lý hơn 3.000 ha nương và đồi cỏ tranh; hơn 2.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy do đốt nương không đảm bảo an toàn. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương, sử dụng lửa an toàn cho người dân các thôn, bản được Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn đặc biệt chú trọng.
Theo thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Cục Kiểm lâm, tỉnh Bình Thuận đang có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm).
Thời gian qua, tại nhiều thôn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các tổ xung kích chuyên trách bảo vệ và phát triển rừng ở thôn bản đã góp phần phát huy tinh thần chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng ở địa phương.