Nam diễn viên nổi tiếng loay hoay với khoản nợ 140 tỷ suốt 10 năm
Từng có khối tài sản khủng nhưng giờ nam diễn viên này phải sống cùng với các khoản nợ.
Mới đây, vợ của nam diễn viên Lý Á Bằng đã gây chú ý khi đăng tải đoạn video chia sẻ việc gia đình cô tiếp tục phải chuyển nhà. Theo trang Sohu, căn hộ mới mà vợ chồng Lý Á Bằng thuê có giá chỉ 7000 tệ/ tháng (khoảng 24,5 triệu đồng) khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Trước đó, họ từng sống trong biệt thự xa hoa, rồi chuyển xuống căn hộ có giá thuê 70.000 tệ/ tháng (khoảng 245 triệu đồng), việc tiếp tục "xuống cấp" chỗ ở phần nào cho thấy tình trạng tài chính ngày càng khó khăn của nam diễn viên.
Nguyên nhân khiến cuộc sống của Lý Á Bằng trở nên khó khăn xuất phát từ khoản nợ khổng lồ lên đến 40 triệu tệ (khoảng 140 tỷ đồng) sau khi đầu tư thất bại vào năm 2015. Hiện tại, anh không có công việc ổn định, chủ yếu dựa vào việc quay video ngắn và livestream kiếm thu nhập, cố gắng trả nợ dần từng chút một.

Cuộc sống của Lý Á Bằng hiện tại không tốt cho lắm. (Ảnh: Sohu)
Sự thay đổi này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi nhớ về thời kỳ đỉnh cao của Lý Á Bằng. Anh từng là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu thích qua các vai diễn trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu. Ở thời kỳ hoàng kim, Lý Á Bằng nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng trăm triệu tệ.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đóng phim và duy trì danh tiếng, nam diễn viên lại rẽ hướng sang đầu tư kinh doanh với khát vọng trở thành doanh nhân. Sau khi giải nghệ, Lý Á Bằng dốc toàn lực vào dự án văn hóa – du lịch "trấn nghệ thuật Lệ Giang", đầu tư hàng trăm triệu tệ. Nhưng dự án nhanh chóng thất bại vì vị trí hẻo lánh, ít du khách, dẫn đến hoạt động không hiệu quả. Cuối cùng, Lý Á Bằng còn vướng vào kiện tụng và gánh khoản nợ khổng lồ suốt nhiều năm.

Nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu đổ tiền vào những lần đầu tư nhưng thất bại. (Ảnh: Baidu)
Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng chính áp lực tài chính từ những dự án thất bại này là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa anh và thiên hậu Vương Phi tan vỡ. Sau ly hôn, Lý Á Bằng vẫn tiếp tục mộng làm ăn, thử sức với livestream và bán hàng online. Nam diễn viên 7x từng mạnh miệng giới thiệu thương hiệu rượu trắng Lệnh Hồ Xung do mình sáng lập với tham vọng đối đầu rượu Mao Đài, đầu tư lên đến 300 triệu tệ (khoảng 1050 tỷ đồng). Chỉ có điều, sản phẩm bị chê đắt đỏ, cách truyền thông vụng về khiến người tiêu dùng quay lưng.
Không chỉ vậy, anh từng bị chỉ trích khi tổ chức rút thăm tặng điện thoại nhưng thực tế chỉ tặng… dây sạc. Những sai lầm liên tiếp khiến danh tiếng của nam diễn viên sinh năm 1971 ngày càng tụt dốc. Các sản phẩm được giới thiệu trong livestream như trà, ngọc bích không phù hợp với nhu cầu phổ thông, dẫn đến doanh số thấp. Một số nhân viên cũ còn tố Lý Á Bằng nợ lương càng khiến hình ảnh của anh xấu đi trong mắt công chúng.

Lý Á Bằng lao đao vì các khoản nợ. (Ảnh: Baidu)
Trong năm 2025, Lý Á Bằng tiếp tục thử sức với mảng sáng tạo nội dung trên nền tảng video ngắn nhưng dự án đã sớm "chết yểu" vì thiếu đầu tư. Có lần, chồng cũ Vương Phi bật khóc trên sóng truyền hình, nói rằng mình đã ăn đồ đặt qua mạng suốt 1 tuần vì không đủ tiền nấu ăn. Tuy nhiên, dân mạng lại phản ứng trái chiều, cho rằng nếu thực sự nghèo thì anh khó có thể đặt được đồ ăn như vậy.
Gần đây, nam diễn viên nổi tiếng một thời bị bắt gặp ăn bún trong quán bình dân. Gương mặt hốc hác, tóc bạc lộ rõ cho thấy Lý Á Bằng đã thay đổi quá nhiều khi giờ anh vẫn đang nằm trong danh sách hạn chế tiêu dùng từ năm 2023 và mới đây công ty do anh nắm cổ phần lại tiếp tục bị truy thu hơn 5,6 triệu tệ (khoảng 19,6 tỷ đồng) tiền thuế.

Hình ảnh khắc khổ của Lý Á Bằng ở tuổi 53. (Ảnh: Sohu)
Lý Á Bằng từng là tài tử cổ trang với ngoại hình điển trai, sự nghiệp xán lạn. Nhưng giấc mộng làm giàu quá sức và chuỗi đầu tư sai lầm đã đẩy Lý Á Bằng vào vòng xoáy nợ nần triền miên. Câu chuyện của nam diễn viên này trở thành bài học đắt giá cho những người nổi tiếng muốn lấn sân kinh doanh mà không có sự chuẩn bị, cuối cùng ngụp lặn trong các khoản nợ khổng lồ.