Mỹ và Trung Quốc lại căng thẳng ngoại giao

Mối quan hệ vốn 'cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt' giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gặp sóng gió sau khi Washington tuyên bố áp đặt những giới hạn mới đối với các nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh tại xứ sở cờ hoa.

CNN đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các quan chức ngoại giao của Trung Quốc phải xin phép cơ quan này trước khi tới thăm các đại học hoặc tổ chức sự kiện văn hóa bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện. Các phái bộ và nhân viên ngoại giao Trung Quốc cũng phải có sự chấp thuận mới được tổ chức những sự kiện văn hóa với sự tham gia của hơn 50 người bên ngoài trụ sở các cơ quan đại diện của Bắc Kinh ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo đảm tất cả các tài khoản mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc phải được xác định đúng là “tài khoản chính phủ” và “thuộc về Chính phủ Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-9. Ảnh: AP.

Thông báo trên của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự leo thang căng thẳng ngoại giao song phương từ tháng 10-2019 khi Washington yêu cầu những nhà ngoại giao Trung Quốc phải thông báo trước về các cuộc họp và chuyến thăm chính thức với các quan chức Mỹ, các cơ sở giáo dục và các viện nghiên cứu tại nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giải thích trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-9 rằng chính quyền Mỹ đã thực hiện động thái này với danh nghĩa “có đi có lại”. Theo ông Mike Pompeo, quyền tiếp cận của các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc nên được phản ánh qua khả năng tiếp cận của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ. Nếu Trung Quốc loại bỏ các hạn chế áp đặt đối với các nhà ngoại giao Mỹ, Washington sẵn sàng đáp lại. Như vậy, biện pháp hạn chế mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra nhằm đáp trả trước những gì họ cho là rào cản của Bắc Kinh đối với các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Trung Quốc. “Nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc thường xuyên bị cản trở khi thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh cho sự đối xử công bằng đối với nhân viên ngoại giao của mình ở nước ngoài”, Ngoại trưởng Mỹ viết trên trang Twitter cá nhân.

Ngay sau tuyên bố của ông Mike Pompeo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã chỉ trích việc Washington áp đặt giới hạn đối với các đại diện ngoại giao của Bắc Kinh là “không công bằng, vi phạm các công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự quán”; đồng thời yêu cầu Chính phủ Mỹ phải rút lại quyết định trên và ủng hộ, hỗ trợ các nhà ngoại giao nước này hoàn thành nhiệm vụ tại Mỹ. Hiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thời gian gần đây, căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng tăng nhiệt khi hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố cũng như tiến hành các hành động “ăn miếng trả miếng”. Tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số hãng truyền thông Trung Quốc tại Mỹ phải đăng ký với tư cách là cơ quan ngoại giao nước ngoài. Sau đó, chính quyền Mỹ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas ngày 25-7, cáo buộc phái bộ ngoại giao này hoạt động gián điệp và gian lận thị thực. Về phần mình, Trung Quốc “phản đòn” bằng cách đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày 27-7. Trung tuần tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa Trung tâm Viện Khổng Tử tại Mỹ vào diện phái bộ nước ngoài.

KHÁNH NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-va-trung-quoc-lai-cang-thang-ngoai-giao-633881