Mỹ, Trung Quốc đạt bước đột phá sau 2 ngày đàm phán căng thẳng ở London

Mỹ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về những gì vừa đạt được với Trung Quốc, nhưng bày tỏ lạc quan rằng những lo ngại về đất hiếm 'sẽ được giải quyết'.

Sau 2 ngày đàm phán kéo dài tại London, Mỹ và Trung Quốc cuối cùng đã nhất trí về một thỏa thuận "khung" để tiến lên trong các vấn đề thương mại vốn không chỉ tác động đến hai bên mà còn làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu.

Các cuộc đàm phán được tổ chức tại dinh thự lịch sử Lancaster House ở trung tâm London, cách Cung điện Buckingham một đoạn đi bộ ngắn, nơi được chính phủ Anh cung cấp làm địa điểm trung lập cho hai bên thoải mái thảo luận.

Bước đột phá vào cuối ngày thứ Ba (ngày 10/6) diễn ra sau một thỏa thuận tại Geneva vào tháng trước nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường kinh tế thế giới, vốn đã chững lại do những bất đồng liên quan đến xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc diễn ra tại dinh thự Lancaster House ở trung tâm London, Vương quốc Anh, ngày 9-10/6/2025. Ảnh: Bloomberg

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc diễn ra tại dinh thự Lancaster House ở trung tâm London, Vương quốc Anh, ngày 9-10/6/2025. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khuôn khổ nói trên, nhưng bày tỏ lạc quan rằng những lo ngại về khoáng sản và nam châm đất hiếm "sẽ được giải quyết" khi thỏa thuận được thực hiện.

Ông Lutnick, một thành viên trong phái đoàn đàm phán của Mỹ, nói với các phóng viên rằng khuôn khổ này đã làm sáng tỏ hơn các chi tiết của thỏa thuận mà Washington và Bắc Kinh đã đạt được vào tháng trước tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm nới lỏng thuế quan trả đũa.

"Chúng tôi đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận Geneva và cuộc điện đàm giữa hai vị nguyên thủ quốc gia", ông Lutnick cho biết.

Theo vị Bộ trưởng Mỹ, bước tiếp theo là hai phái đoàn sẽ trở về để báo cáo với lãnh đạo cao nhất của họ – Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) của Trung Quốc – và tìm kiếm sự chấp thuận của các nhà lãnh đạo đối với khuôn khổ này trước khi bắt tay vào thực hiện nó.

Trong một cuộc họp báo riêng, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang) xác nhận, một khuôn khổ thương mại đã đạt được và sẽ được chuyển lại cho các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

"Về nguyên tắc, hai bên đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5/6 và sự đồng thuận đạt được tại cuộc họp ở Geneva", ông Lý nói với các phóng viên.

Mô tả các cuộc đàm phán ở London là "hợp lý, sâu sắc và thẳng thắn", ông Lý bày tỏ hy vọng rằng tiến triển đạt được tại London "sẽ có lợi cho việc củng cố lòng tin giữa Trung Quốc và Mỹ".

Mọi con mắt đều đổ dồn vào kết quả đàm phán vì cả hai bên đều đang bế tắc về các hạn chế xuất khẩu, với các quan chức Mỹ trước đó cáo buộc Bắc Kinh chậm phê duyệt các lô hàng khoáng sản quan trọng.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang tìm kiếm một thỏa thuận "ngừng bắn" lâu dài hơn trong cuộc chiến thuế quan căng thẳng giữa hai bên.

Washington và Bắc Kinh có thời gian cho đến ngày 10/8 để đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại, nếu không mức thuế quan sẽ tăng trở lại từ khoảng 30% lên 145% đối với Mỹ và từ 10% lên 125% đối với Trung Quốc.

"Chúng tôi đang hành động nhanh nhất có thể", Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer – một thành viên trong phái đoàn Mỹ – nói với các phóng viên. "Chúng tôi cảm thấy tích cực về việc hợp tác với Trung Quốc".

Minh Đức (Theo Financial Times, The Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-trung-quoc-dat-buoc-dot-pha-sau-2-ngay-dam-phan-cang-thang-o-london-204250611104331427.htm