Mỹ tăng cường hạn chế đối với các tập đoàn khoa học và công nghệ của Trung Quốc

Ngày 9/9, Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật cấm hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) mới từ nhà sản xuất Trung Quốc DJI.

Ảnh: viewpoints.dji.com

Ảnh: viewpoints.dji.com

Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ đưa DJI vào Danh sách điều chỉnh của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, theo đó chặn sản phẩm của công ty hoạt động trên cơ sở hạ tầng truyền thông Mỹ. Tuy nhiên, các thiết bị bay không người lái DJI hiện đang hoạt động tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng.

DJI, chiếm hơn 50% thị phần thiết bị bay không người lái tại Mỹ, phản đối mạnh mẽ dự luật này. Công ty cho rằng việc hạn chế dựa trên quốc gia xuất xứ sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua sắm và sử dụng thiết bị của các nhà điều hành Mỹ, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và ngành công nghiệp mà Quốc hội Mỹ đang cố gắng hỗ trợ.

Cùng ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật nhằm hạn chế kinh doanh với tập đoàn WuXi AppTec, tập đoàn BGI và một số công ty công nghệ sinh học khác của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Cuộc bỏ phiếu đầu tiên đã được thông qua với 306 phiếu thuận và 81 phiếu chống, vượt qua tỷ lệ 2/3 cần thiết. Theo đó, đạo luật sẽ cấm các giao dịch kinh doanh với các công ty và đối tác của họ nhằm bảo vệ sức khỏe và thông tin di truyền của người Mỹ cũng như chuỗi cung ứng dược phẩm.

Dự luật này cũng cần được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi có thể được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

Trong cuộc tranh luận tại Hạ viện, Chủ tịch John Moolenaar và thành viên cấp cao Raja Krishnamoorth của Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đã ủng hộ dự luật. Ngược lại, Hạ nghị sỹ Jim McGovern phản đối dự luật này, nêu ra những lo ngại về tính rõ ràng của các tiêu chí được sử dụng để xác định các công ty bị hạn chế. Theo ông McGover, WuXi Biologics đang xây dựng một cơ sở tại bang Massachusetts.

Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ trước đó đã phê duyệt một dự luật tương tự vào tháng 3, nhưng vẫn chưa chắc chắn về thời điểm bỏ phiếu tại Thượng viện.

Các công ty bị nhắm mục tiêu cho rằng dự luật này dựa trên các cáo buộc gây hiểu lầm và sẽ kìm hãm sự cạnh tranh. Họ phủ nhận mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và cho rằng họ không nên được đưa vào luật.

Linh Tô (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-tang-cuong-han-che-doi-voi-cac-tap-doan-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-trung-quoc-20240910094412598.htm