Mỹ sắp có trong tay một tên lửa hành trình hạt nhân mới

AGM-181A là tên lửa hành trình mới nhất mang đầu đạn hạt nhân, báo hiệu Mỹ muốn giành lợi thế trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc.

Mới đây, Không quân Mỹ đã công bố tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới sẽ được trang bị cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider trong tương lai. Ảnh: @Raytheon.

Mới đây, Không quân Mỹ đã công bố tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới sẽ được trang bị cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider trong tương lai. Ảnh: @Raytheon.

Đây là bước tiến lớn trong việc thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B (ALCM) đã cũ, trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân rộng lớn hơn của Không quân Mỹ, cũng như giúp nâng cao khả năng của B-21 Raider, loại máy bay mang bom hạt nhân B61-12 và B61-13. Ảnh: @Raytheon.

Đây là bước tiến lớn trong việc thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B (ALCM) đã cũ, trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân rộng lớn hơn của Không quân Mỹ, cũng như giúp nâng cao khả năng của B-21 Raider, loại máy bay mang bom hạt nhân B61-12 và B61-13. Ảnh: @Raytheon.

Đáng chú ý, hình ảnh tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới do Không quân Mỹ vừa đăng tải là hình ảnh đầu tiên được công bố, kể từ khi chương trình tên lửa này ra đời. Mặc dù hình ảnh là bản dựng kỹ thuật số có thể bỏ qua các chi tiết cụ thể vì lý do an ninh, nhưng nó cho thấy một tên lửa có hình thang, cánh có thể gập lại tương tự như thế hệ trước, một cánh đuôi thẳng đứng nằm bên dưới, được bao quanh bởi hai cánh ngang hơi nghiêng. Một đặc điểm nổi bật là không có bất kỳ cửa hút khí nào có thể nhìn thấy được trong ảnh. Ảnh: @Raytheon.

Đáng chú ý, hình ảnh tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới do Không quân Mỹ vừa đăng tải là hình ảnh đầu tiên được công bố, kể từ khi chương trình tên lửa này ra đời. Mặc dù hình ảnh là bản dựng kỹ thuật số có thể bỏ qua các chi tiết cụ thể vì lý do an ninh, nhưng nó cho thấy một tên lửa có hình thang, cánh có thể gập lại tương tự như thế hệ trước, một cánh đuôi thẳng đứng nằm bên dưới, được bao quanh bởi hai cánh ngang hơi nghiêng. Một đặc điểm nổi bật là không có bất kỳ cửa hút khí nào có thể nhìn thấy được trong ảnh. Ảnh: @Raytheon.

Không quân Mỹ giới thiệu AGM-181A như một tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa được thiết kế đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với hệ thống phòng không của đối phương, cho phép máy bay máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider phóng tên lửa này từ khoảng cách an toàn. Ảnh: @Raytheon.

Không quân Mỹ giới thiệu AGM-181A như một tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa được thiết kế đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với hệ thống phòng không của đối phương, cho phép máy bay máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider phóng tên lửa này từ khoảng cách an toàn. Ảnh: @Raytheon.

Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A này dự kiến sẽ trang bị không chỉ cho B-21 Raiders trong tương lai, mà còn cho cả máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress. Ảnh: @Raytheon.

Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A này dự kiến sẽ trang bị không chỉ cho B-21 Raiders trong tương lai, mà còn cho cả máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress. Ảnh: @Raytheon.

Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới được phát triển bởi Raytheon, nhà thầu chính được chọn cho chương trình vào năm 2020. Ảnh: @Raytheon.

Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới được phát triển bởi Raytheon, nhà thầu chính được chọn cho chương trình vào năm 2020. Ảnh: @Raytheon.

Đến năm 2021, dự án tên lửa này bước vào giai đoạn Kỹ thuật, Sản xuất và Phát triển (EMD) và vào năm 2022, nó đã trải qua một số cuộc thử nghiệm bay để xác nhận khả năng tích hợp với B-52 Stratofortress, bao gồm hiệu suất đánh lửa động cơ và hệ thống điều khiển. Một số thử nghiệm đã được thực hiện bằng cách sử dụng đầu đạn hạt nhân giả. Ảnh: @Raytheon.

Đến năm 2021, dự án tên lửa này bước vào giai đoạn Kỹ thuật, Sản xuất và Phát triển (EMD) và vào năm 2022, nó đã trải qua một số cuộc thử nghiệm bay để xác nhận khả năng tích hợp với B-52 Stratofortress, bao gồm hiệu suất đánh lửa động cơ và hệ thống điều khiển. Một số thử nghiệm đã được thực hiện bằng cách sử dụng đầu đạn hạt nhân giả. Ảnh: @Raytheon.

AGM-181A là một tên lửa hành trình hạt nhân có tầm bắn 2.414 km, và có thể điều chỉnh hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton. AGM-181A có một nền tảng thiết kế rất khó quan sát với các cánh đảo ngược và cánh quét. Lợi ích của thiết kế như vậy là giúp tăng khả năng hoạt động của tên lửa này trong môi trường không có GPS. Ảnh: @Raytheon.

AGM-181A là một tên lửa hành trình hạt nhân có tầm bắn 2.414 km, và có thể điều chỉnh hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton. AGM-181A có một nền tảng thiết kế rất khó quan sát với các cánh đảo ngược và cánh quét. Lợi ích của thiết kế như vậy là giúp tăng khả năng hoạt động của tên lửa này trong môi trường không có GPS. Ảnh: @Raytheon.

AGM-181A sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Williams F107 để đẩy. Ảnh: @Raytheon.

AGM-181A sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Williams F107 để đẩy. Ảnh: @Raytheon.

Về số liệu mua sắm, các báo cáo trước đây từ phương tiện truyền thông quốc phòng Mỹ trích dẫn các tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết, Không quân đặt mục tiêu mua khoảng 1.020 tên lửa AGM-181A này. Ảnh: @Raytheon.

Về số liệu mua sắm, các báo cáo trước đây từ phương tiện truyền thông quốc phòng Mỹ trích dẫn các tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết, Không quân đặt mục tiêu mua khoảng 1.020 tên lửa AGM-181A này. Ảnh: @Raytheon.

Chi phí mỗi đơn vị ước tính là khoảng 14 triệu đô la—cao hơn 4 triệu đô la so với dự kiến ban đầu. Nếu được xác nhận, mức giá này sẽ gần gấp đôi so với giá của tên lửa AGM-86B hiện có. Các tên lửa AGM-86B còn lại dự kiến sẽ được cho nghỉ hưu vào năm 2030. Ảnh: @Raytheon.

Chi phí mỗi đơn vị ước tính là khoảng 14 triệu đô la—cao hơn 4 triệu đô la so với dự kiến ban đầu. Nếu được xác nhận, mức giá này sẽ gần gấp đôi so với giá của tên lửa AGM-86B hiện có. Các tên lửa AGM-86B còn lại dự kiến sẽ được cho nghỉ hưu vào năm 2030. Ảnh: @Raytheon.

.Sự phát triển của AGM-181A cho thấy, Mỹ đang tích cực thúc đẩy nhiều lĩnh vực hàng không vũ trụ công nghệ cao để theo kịp các chương trình phát triển vũ khí đang tăng tốc của Trung Quốc. Bởi Trung Quốc có nhiều loại tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. CJ-10 là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa (LACM), cũng có thể phóng từ trên không. DH-10 là biến thể phóng từ mặt đất. CJ-10 có tầm bắn 2.200 km, trong khi DH-10 được báo cáo là có tầm bắn 4.000 km. Mỗi tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường nặng 500 kg; một số báo cáo cũng chỉ ra rằng, các tên lửa trên có thể mang đầu đạn hạt nhân. Chúng dựa vào INS, GPS và bản đồ địa hình để dẫn đường chính xác. Ảnh: @Raytheon.

.Sự phát triển của AGM-181A cho thấy, Mỹ đang tích cực thúc đẩy nhiều lĩnh vực hàng không vũ trụ công nghệ cao để theo kịp các chương trình phát triển vũ khí đang tăng tốc của Trung Quốc. Bởi Trung Quốc có nhiều loại tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. CJ-10 là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa (LACM), cũng có thể phóng từ trên không. DH-10 là biến thể phóng từ mặt đất. CJ-10 có tầm bắn 2.200 km, trong khi DH-10 được báo cáo là có tầm bắn 4.000 km. Mỗi tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường nặng 500 kg; một số báo cáo cũng chỉ ra rằng, các tên lửa trên có thể mang đầu đạn hạt nhân. Chúng dựa vào INS, GPS và bản đồ địa hình để dẫn đường chính xác. Ảnh: @Raytheon.

Thiên Đăng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/my-sap-co-trong-tay-mot-ten-lua-hanh-trinh-hat-nhan-moi-post1550238.html