Mỹ miễn trừ Hungary khỏi lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 đồng ý cấp cho Hungary quyền miễn trừ toàn diện khỏi các lệnh trừng phạt của Washington đối với dầu mỏ Nga.
“Quyết định đã được đưa ra: Tổng thống Donald Trump đã bảo đảm quyền miễn trừ trừng phạt hoàn toàn đối với hai đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống Druzhba, cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp năng lượng với mức giá thấp nhất châu Âu cho các hộ gia đình. Xin cảm ơn Tổng thống Trump!” Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên mạng xã hội X ngày 7/11 giờ địa phương, sau cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng diễn ra cùng ngày.
Theo ông Orban, thỏa thuận trên đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và giá cả hợp lý cho Hungary, giúp nước này tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm chi phí sinh hoạt – một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ ông.
“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi đã bảo vệ được chính sách giảm giá tiện ích. Hungary sẽ tiếp tục có mức giá năng lượng thấp nhất châu Âu. Không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào có thể hạn chế ngay lập tức nguồn cung của Hungary hoặc khiến giá cả tăng cao. Đây là sự miễn trừ toàn diện và không giới hạn,” RT dẫn phát biểu của Thủ tướng Orban tại buổi họp báo ở Nhà Trắng.
Về phần mình, trong cuộc gặp hôm 7/11 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích rằng điều kiện địa lý đặc thù của Hungary – không có biển và thiếu lối tiếp cận các nguồn năng lượng thay thế – khiến nước này xứng đáng được hưởng ngoại lệ.
“Rất khó cho ông Orban để nhập dầu và khí đốt từ nơi khác. Hungary là một đất nước lớn, nhưng không có cảng biển. Vì vậy, họ thực sự gặp khó khăn,” ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quan điểm rằng nhiều quốc gia EU phụ thuộc quá mức vào năng lượng Nga, trong khi vẫn dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh. “Nhiều nước không có vấn đề như Hungary, nhưng họ lại mua rất nhiều dầu và khí đốt của Nga. Và điều đó luôn khiến tôi bức xúc,” Tổng thống Donald Trump chia sẻ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/11. Ảnh: Nhà Trắng
Vào ngày 23/10, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu của Nga. Cụ thể, các biện pháp này hướng tới hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga — Rosneft và Lukoil, cùng với các công ty con của họ.
Rosneft và Lukoil vốn vẫn đang tiếp tục xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia. Do đó, Budapest đã yêu cầu được miễn trừ, cho rằng họ không có lựa chọn thay thế khả thi và việc hạn chế này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng gọi các biện pháp trừng phạt là “một sai lầm” và cảnh báo chúng có thể đe dọa an ninh năng lượng của Hungary.
Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Hungary là một trong những thành viên EU phản đối mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt diện rộng nhằm vào Nga. Ông Orban nhiều lần khẳng định rằng năng lượng không nên bị biến thành công cụ chính trị và rằng an ninh châu Âu không thể đạt được bằng cách hy sinh ổn định kinh tế.
Hungary và Slovakia cũng là hai thành viên được EU cấp quyền miễn trừ tạm thời, cho phép tiếp tục nhập khẩu dầu Nga qua đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine. Quyền miễn trừ nhằm cho Hungary và Slovakia có thêm thời gian tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.
Dù vậy, theo Reuters, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) ở Phần Lan chỉ ra rằng cả hai nước lại tăng mua dầu khí Nga để hưởng mức giá chiết khấu, tăng mức độ phụ thuộc của họ vào nguồn nhập khẩu từ Moscow.
“Hungary đã tăng mức phụ thuộc vào dầu thô Nga từ 61% trước xung đột lên 86% trong năm 2024, trong khi Slovakia gần như phụ thuộc 100% vào nguồn cung từ Moscow,” báo cáo của CREA cho biết.













