Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ thông báo đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan, đánh dấu kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này.
Theo Reuters ngày 31-8, tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, chuyến bay cuối cùng do một chiếc vận tải cơ quân sự C-17 thực hiện, đã cất cánh rời sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan đêm 30-8. Điều này đồng nghĩa việc rút quân kết thúc sớm hơn một ngày so với thời hạn ngày 31-8 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra. “Chúng tôi đã hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc chiến dịch sơ tán công dân Mỹ”, AFP dẫn lời tướng McKenzie.

Binh lính Mỹ lên máy bay rời thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 30-8. Ảnh: Getty Images
Theo tướng McKenzie, việc hoàn tất kế hoạch rút quân của Mỹ chính là kết thúc sứ mệnh vô cùng tốn kém kéo dài 20 năm qua ở Afghanistan. Đó là sứ mệnh bắt đầu ngay sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 để tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và làm suy yếu mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Tướng McKenzie đánh giá lực lượng Taliban rất hợp tác trong tiến trình triển khai chiến dịch sơ tán và những chuyến bay cuối cùng bởi “Taliban muốn Mỹ rút khỏi Afghanistan còn Mỹ muốn rời đi”. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều công dân Mỹ đang ở lại Afghanistan. “Chúng tôi không thể sơ tán toàn bộ những người chúng tôi muốn đưa đi. Song, tôi nghĩ rằng nếu ở lại thêm 10 ngày nữa, chúng tôi vẫn không thể sơ tán tất cả những ai chúng tôi muốn đưa đi”, Reuters dẫn lời tướng McKenzie.
Tướng McKenzie cũng cho biết trước khi rút hoàn toàn khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 70 máy bay, nhiều xe bọc thép và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không để lại tại Kabul. Xác nhận việc Mỹ hoàn tất việc rút quân, Tổng thống Joe Biden gửi lời cảm ơn quân đội Mỹ đã thực hiện và hoàn tất sứ mệnh tại Afghanistan theo kế hoạch đề ra. “Các binh lính của chúng ta đã thực hiện một chiến dịch không vận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, sơ tán hơn 120.000 công dân của Mỹ, của các đồng minh và người dân Afghanistan. Giờ đây, sự hiện diện quân sự kéo dài suốt 20 năm của chúng ta ở Afghanistan đã chấm dứt”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hiện có “một số lượng nhỏ”, khoảng 100-200 công dân Mỹ vẫn ở lại Afghanistan. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu những người này muốn rời đi trong thời gian tới. Nhấn mạnh sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan kết thúc và một sứ mệnh ngoại giao mới bắt đầu, Ngoại trưởng Blinken đã thông báo kế hoạch của Washington trong thời gian tới sau khi rút quân. Theo đó, Mỹ tạm đình chỉ sự hiện diện ngoại giao của mình ở Kabul và chuyển các hoạt động của cơ quan ngoại giao đến Doha, Qatar. Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ công dân Mỹ, công dân nước ngoài và người dân Afghanistan có nguyện vọng rời khỏi quốc gia Tây Nam Á, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục tập trung vào vấn đề chống khủng bố mà không trông chờ vào Taliban-lực lượng đã giành quyền kiểm soát Afghanistan từ giữa tháng 8 vừa qua. “Cuộc chiến tại Afghanistan là một nỗ lực kéo dài 20 năm. Chúng ta cần rút ra được những bài học để định hình tư duy về các vấn đề cơ bản trong chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại”, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.
Cuộc chiến tại Afghanistan được xem là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, cướp đi sinh mạng của 2.448 binh lính Mỹ và khiến 20.722 người Mỹ khác bị thương. Tờ Hindustan Times cho biết, Mỹ đã chi hơn 2.000 tỷ USD cho cuộc chiến này trong khi hơn 66.000 binh lính và cảnh sát Afghanistan cũng đã thiệt mạng trong 20 năm qua. Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ rút toàn bộ binh lính vì đã đạt được các mục tiêu khi đưa quân sang Afghanistan, đó là làm suy yếu al-Qaeda và ngăn chặn được các cuộc tấn công tương tự thảm kịch ngày 11-9-2001 nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Mỹ hoàn tất việc rút quân để lại một Afghanistan đối mặt với rất nhiều thách thức. Nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, xung đột bạo lực từ tình trạng chia rẽ đất nước không chỉ đe dọa trong phạm vi lãnh thổ Afghanistan mà có thể sẽ rất nhanh chóng tác động tới cục diện, tình hình an ninh khu vực, thậm chí có thể sớm trở lại là một chủ đề quan trọng trong chính sách an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/my-hoan-tat-viec-rut-quan-khoi-afghanistan-670031