Mỹ-Hàn lại dừng tập trận, liệu có thay đổi được Triều Tiên?

Cựu tướng Mỹ lo ngại về kỳ vọng của chính quyền ông Trump với Bình Nhưỡng.

Lầu Năm Góc hôm 19/10 vừa phát đi thông báo cho biết, quyết định dừng cuộc tập trận "Vigilant Ace" đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo nhất trí.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết, động thái ngừng tập trận chung với Hàn Quốc là nhằm "tạo mọi cơ hội để tiếp tục tiến trình ngoại giao" với Triều Tiên.

Cuộc tập trận Vigilant Ace 18 hồi tháng 12/2017.

"Cả hai Bộ trưởng đều cam kết điều chỉnh các cáo cuộc diễn tập nhằm đảm bảo sự sẵn sàng của các lực lượng chiến đấu của chúng tôi. Hai bên cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ và đánh giá các cuộc diễn tập trong tương lai" - bà Dana White nói.

Theo bà White, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc còn “cam kết thay đổi chương trình huấn luyện nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng hai nước”.

Ông Mattis đã có buổi nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Hai bên cũng “tái khẳng định những cam kết về an ninh trong khu vực”.

Diễn biến quân sự mới nhất cho phép Washington thể hiện niềm tin về tiến trình ngoại giao giành hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là việc Seoul và Bình Nhưỡng tích cực tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao tiến tới việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã cho hủy cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi", sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cảm thấy thất vọng với cái gọi là “trò chơi chiến tranh” của Mỹ ở Hàn Quốc và xem đây là hành động mang tính khiêu khích và lãng phí tiền bạc.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp lịch sử đầu tiên của Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore.

Trong bối cảnh quân sự hạ nhiệt, tình hình ngoại giao giữa hai nước cũng được cải thiện.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cho biết ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Triều Tiên trong vài tuần tới để tiếp tục lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo hai nước. Mặc dù thời điểm tổ chức hội nghị vẫn chưa được quyết định, song ông Pompeo cho biết sự kiện này sẽ diễn ra “trong tương lai gần”.

“Chúng tôi đang tiến hành xác định thời gian, địa điểm phù hợp với hai nhà lãnh đạo” - ông Pompeo nói.

Hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Pompeo cũng đã tới Triều Tiên để thúc đẩy Bình Nhưỡng thực thi thỏa thuận phi hạt nhân hóa do hai nhà lãnh đạo ký kết tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.

“Khi tôi gặp Chủ tịch Kim Jong-un, ông ấy tái khẳng định cam kết rằng sẽ ủng hộ cam kết mà ông ấy từng đưa ra với Tổng thống Trump tại Singapore hôm 12/6, và chúng tôi muốn làm tất cả mọi việc để đảm bảo rằng ông ấy có thể thực hiện cam kết đó, từ đó có thể mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên. Tổng thống Trump quyết tâm để Triều Tiên đạt được mục tiêu đó” - Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Abraham Denmark - cựu Phó Trợ lý quốc phòng phụ trách Đông Á dưới thời Tổng thống Barack Obama lại cho rằng, việc dừng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ khiến năng lực quân sự của Mỹ và Hàn Quốc bị hao mòn.

"Nếu chúng ta tiếp tục ngừng các cuộc tập trận lớn, năng lực quân sự của chúng ta sẽ bắt đầu bị hao mòn" - Abraham Denmark nói.

Theo ông, quân đội Mỹ có thể chấp nhận việc ngừng các cuộc tập trận quân sự lớn trong khoảng 1 năm trước khi những thách thức nghiêm trọng hơn xảy đến với năng lực và khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội.

Cũng theo ông, các cuộc tập trận chung có vị trí đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tư lệnh mới của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Robert Abrams vừa được bổ nhiệm hồi tháng trước.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-han-lai-dung-tap-tran-lieu-co-thay-doi-duoc-trieu-tien-3367649/