Mỹ gia hạn thời gian dừng áp thuế 50% đối với EU

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi thời hạn áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6 sang ngày 9/7.

“Hôm nay tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, đề nghị lùi thời hạn áp thuế 50% đối với EU trong lĩnh vực thương mại - vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 1/6. Tôi đã đồng ý với đề nghị khi dời thời hạn đến ngày 9/7/2025,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/5.

Theo ông Donald Trump, việc gia hạn là “vinh dự” đối với ông và các cuộc đàm phán giữa hai bên “sẽ được khởi động ngay lập tức”.

Về phía Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, bà cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Trump diễn ra “tốt đẹp”. “EU và Mỹ chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng và gắn bó nhất thế giới. Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và dứt khoát. Để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi cần có thời gian đến ngày 9/7,” Chủ tịch Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X ngày 26/5.

Bà Ursula von der Leyen và ông Donald Trump tại Thụy Sỹ tháng 1/2020. Ảnh: AFP

Bà Ursula von der Leyen và ông Donald Trump tại Thụy Sỹ tháng 1/2020. Ảnh: AFP

Vào ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố lệnh hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với Liên minh châu Âu (EU) sẽ kết thúc sớm vào ngày 1/6 và khối này sẽ phải chịu mức thuế 50%.

“Các cuộc đàm phán với họ đang rơi vào bế tắc! Vì vậy, tôi đề xuất áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa từ EU, bắt đầu từ ngày 1/6/2025,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết mức thuế này không áp dụng với các sản phẩm được lắp ráp hoặc sản xuất tại Mỹ.

Đồng thời, ông Donald Trump cũng nhận định rằng EU “luôn là một đối tác cực kỳ khó làm việc”.

“EU vốn được thành lập với mục đích chính là lợi dụng Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Các rào cản thương mại khắt khe, thuế VAT, các hình phạt phi lý đối với doanh nghiệp, những rào cản phi tiền tệ, thao túng tiền tệ, các vụ kiện tụng không công bằng và vô lý nhằm vào các công ty Mỹ… tất cả đã dẫn đến thâm hụt thương mại hơn 250 triệu USD mỗi năm – một con số hoàn toàn không thể chấp nhận được,” Tổng thống Trump cho biết thêm.

Đáp lại phát biểu trên của ông Donald Trump, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic khẳng định Mỹ cần xây dựng quan hệ thương mại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không phải thông qua áp lực thuế quan. “Thương mại giữa EU và Mỹ là mối quan hệ không thể so sánh được, và cần được dẫn dắt bằng sự tôn trọng lẫn nhau, không phải bằng các đòn răn đe. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình,” Ủy viên Maros Sefcovic viết trên mạng xã hội X ngày 24/5.

Ông Sefcovic cho biết thêm rằng bản thân đã có các cuộc trao đổi với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, khẳng định Brussels vẫn sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí nhằm đạt được một thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi”.

Theo chính sách thuế đối ứng mà Nhà Trắng công bố ngày 2/4, hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ chịu mức thuế 20%. Đến ngày 10/4, Tổng thống Donald Trump quyết định tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với tất cả các đối tác (trừ Trung Quốc). Ở chiều ngược lại, Reuters cho biết EU cũng tạm hoãn các biện pháp trả đũa liên quan đến thuế thép và nhôm trong thời gian đàm phán với Mỹ.

Tùng Dương

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/my-gia-han-thoi-gian-dung-ap-thue-50-doi-voi-eu-41905.html