Mỹ: Israel khó thắng toàn diện ở Gaza

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không thấy có khả năng Israel sẽ đạt được 'chiến thắng toàn diện' trong việc đánh bại Hamas ở Dải Gaza.

Mỹ tiếp tục cho thấy sự khó khăn khi phải cân bằng giữa việc ủng hộ và kiềm chế Israel.

Quan chức Mỹ: Không thấy có khả năng Israel “chiến thắng toàn diện” ở Gaza

Ngày 13-5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không thấy có khả năng Israel sẽ đạt được “chiến thắng toàn diện” trong việc đánh bại Hamas ở Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đang cố gắng để hiểu về lý thuyết chiến thắng ở đây là gì. Đôi khi chúng tôi lắng nghe kỹ các nhà lãnh đạo Israel, họ chủ yếu nói về ý tưởng của một chiến thắng vang dội, toàn diện trên chiến trường” - ông Campbell nói.

Vị thứ trưởng cho rằng chiến thắng như vậy rất khó xảy ra. Ông Campbell so sánh tình hình Gaza với tình huống của Mỹ ở Iraq và Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001. Khi đó dù Mỹ đã di dời dân thường trước khi trả đũa, nhưng bạo lực và nổi dậy vẫn tiếp tục xảy ra.

Ông Campbell cho biết cần phải có giải pháp chính trị.

“Chúng tôi cho rằng cần phải có nhiều giải pháp chính trị hơn. Nhiều quốc gia muốn hướng tới một giải pháp chính trị trong đó quyền của người Palestine được tôn trọng hơn” - ông Campbell nói thêm.

Theo Reuters, trong bối cảnh các quan chức Mỹ kêu gọi Israel giúp đưa ra một kế hoạch rõ ràng để quản lý Gaza thời hậu chiến, những bình luận của ông Campbell là rõ ràng nhất cho đến nay rằng chiến lược quân sự hiện tại của Israel sẽ không mang lại kết quả mà Israel hướng tới.

Mỹ không coi tình hình ở Gaza là diệt chủng

Ngày 13-5, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington không coi việc Israel sát hại người Palestine ở Gaza trong xung đột Israel - Hamas là tội diệt chủng.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 13-5. Ảnh: EPA-EFE

“Chúng tôi không tin những gì đang xảy ra ở Gaza là một cuộc diệt chủng. Chúng tôi đã kiên quyết bác bỏ cách lý giải này” - ông Sullivan nhấn mạnh.

Ông Sullivan cho biết Mỹ muốn thấy Hamas bị đánh bại vì người Palestine mắc kẹt giữa cuộc chiến đang ở trong “địa ngục” nhưng lưu ý rằng một chiến dịch quân sự lớn của Israel ở TP Rafah (cực nam Gaza) sẽ là một sai lầm.

Theo ông Sullivan, Mỹ đang khẩn trương để đạt được thỏa thuận giữa Israel - Hamas về ngừng bắn và thả con tin.

Ông Sullivan nói rằng nếu Hamas chấp nhận thả con tin, sẽ có thể có lệnh ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức. Ông nói rằng thế giới nên kêu gọi Hamas quay lại bàn đàm phán và chấp nhận thỏa thuận.

Đến nay, xung đột Israel - Hamas đã khiến hơn 35.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng.

Thời gian gần đây Israel đã tăng cường bắn phá Rafah và yêu cầu dân thường sơ tán. Israel cũng đóng cửa khẩu Rafah. Giao tranh ở TP Rafah cũng khiến các nhóm viện trợ không thể tiếp cận cửa khẩu Kerem Shalom gần đó.

Thế nên không có thực phẩm nào đi vào miền nam Gaza qua hai cửa khẩu này trong hai tuần qua, bất chấp nạn đói đang đe dọa dân thường ở đây.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-danh-gia-vien-canh-cuoc-chien-o-gaza-post790384.html